Người Thái ra tay giải cứu tượng Phật thành Ayutthaya

Thế giớiThứ Sáu, 11/11/2011 05:15:00 +07:00

(VTC News) - Người dân ở khu thành cổ Ayutthaya, miền trung Thái Lan đang tất bật dọn dẹp, chuẩn bị đón cuộc sống mới sau những ngày lụt lội.

(VTC News) - Lũ vẫn tiến sâu vào trung tâm Bangkok, tuy nhiên, tình hình ở Thái Lan đã khá hơn rất nhiều khi mức nước tích lại ở nhiều thành phố bị ngập hồi tháng trước đang rút dần.

Người dân ở khu thành cổ Ayutthaya, miền trung Thái Lan đang tất bật dọn dẹp, chuẩn bị đón cuộc sống mới sau những ngày lụt lội.

Hôm 10/11, người dân Ayutthaya cũng như nhiều thành phố khác đã bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, đường xá… và tình nguyện dọn dẹp ngôi chùa cổ lừng danh Wat Mahatat để bắt đầu một cuộc sống mới.

Theo số liệu mới nhất của Thái Lan, tính đến ngày 9/11, đã có 23 khu vực trong 50 địa điểm ở Bangkok bị ngập lụt. Đợt lũ lịch sử này đã khiến 529 dân Thái Lan thiệt mạng.
 

 Các tình nguyện viên đang dọn dẹp chùa Wat Mahatat


 Tích cực lau sạch những vết bẩn trên pho tượng lớn

 Tổ hợp tượng Phật ở chùa Wat Mahatat đã "can tịnh" trở lại sau nhiều ngày ngập dưới nước

 Một người đàn ông đang chỉ đạo chú voi dọn dẹp bên trong chùa


Những tình nguyện viên quét sạch chỗ nước còn tích lại và cọ rửa sân chùa

Đời sống sinh hoạt thường ngày đang trở lại

Những cửa hàng đã mở cửa trở lại sau nhiều ngày ngập nước
 
Giao thông nhộn nhịp hơn sau 3 tháng trầm lặng

 Người dân đang chờ bắt xe bus đi làm



Đỗ Hường

 

Bình luận
vtcnews.vn