Căn cứ quân sự mới của Hàn Quốc bị phản ứng dữ dội

Thế giớiThứ Bảy, 03/09/2011 05:03:00 +07:00

(VTC News) - Những người biểu tình đã tập trung trên đảo Jeju để phản đối kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân mới của chính phủ nước này.

(VTC News) - Những người biểu tình đã tập trung trên đảo Jeju để phản đối kế hoạch xây dựng căn cứ hải quân mới của chính phủ nước này.

Căng thẳng đã gia tăng cuối tuần qua khi các nhà chức trách phải huy động cảnh sát để giải tán đám đông bao gồm các nhà hoạt động chính trị, các thủ lĩnh tôn giáo, các nhóm hoạt động cùng đông đảo người dân không đồng tình với dự án.

 

Reuters
dẫn lời chính phủ Hàn Quốc cho biết, dự án xây dựng căn cứ hải quân trị giá 190 triệu USD này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia, trong khi người dân và các nhà hoạt động xã hội lại cho rằng điều này không những gây hại đến môi trường mà còn châm ngòi cho những căng thẳng trong khu vực. Trong đó, gây quan ngại lớn nhất là việc căn cứ hải quân mở cửa cho tàu chiến Mỹ ra vào sẽ tạo ra nguy cơ bất đồng sâu sắc với Trung Quốc.

Theo phóng viên BBC có mặt tại Gangjeong, những con đường quanh khu vực xây dựng căn cứ quân sự đã rợp màu cờ vàng của người biểu tình, cùng những khẩu hiệu bày tỏ phản đối dự án này.

Hôm qua (2/9), khi hơn 1000 cảnh sát chống bạo động được đưa đến để giải tán đám đông biểu tình, giúp các kĩ sư hải quân có thể tiếp tục công việc.

Phía chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh, việc xây dựng không thể bị trì hoãn thêm nữa. Người phát ngôn của cảnh sát từ Seoul cho biết: "Các trang thiết bị hạng nặng đã được đưa vào khu vực này sau khi hàng rào dựng lên để ngăn người biểu tình."

Căn cứ hải quân trên đảo Jeju, dự kiến hoàn thành năm 2014, sẽ trở thành nơi thường trực của 20 tàu chiến, nhằm sẵn sàng bảo vệ các tuyến đường thương mại huyết mạch trên biển của Hàn Quốc.

Đ.L

Bình luận
vtcnews.vn