Đám cưới chuyển giới mừng sinh nhật Chủ tịch Fidel

Thế giớiChủ Nhật, 14/08/2011 10:34:00 +07:00

(VTC News) - Đôi vợ chồng đồng giới đầu tiên ở Cuba cho biết, đám cưới diễn ra đúng ngày sinh nhật của chủ tịch Fidel Castro như một món quà dành tặng ông.

(VTC News) - Ngày hôm qua (13/8), người dân Cuba đã long trọng tổ chức buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 85 của Chủ tịch Fidel Castro dù không có mặt ông. Một chương trình ca nhạc đã diễn ra với 5000 khán giả tại nhà hát Karl Marx, Hanava.

Nhà lãnh đạo Cuba trong suốt 50 năm đã nhường lại vị trí cho em trai mình, Raul Castro vào năm 2006 khi sức khỏe có dấu hiệu suy yếu. Kể từ khi rút khỏi ghế lãnh đạo, người dân ít thấy Fidel xuất hiện trên truyền hình cũng như công chúng. Tuy nhiên điều này không hề làm giảm tầm ảnh hưởng của Fidel tại đất nước mình, cũng như nhiều quốc gia Mỹ Latin khác.

Người dân Cuba tham gia lễ mừng sinh nhật Chủ tịch Fidel Castro 

Cũng trong ngày hôm qua, một đám cưới giữa một người đàn ông và một phụ nữ chuyển giới đã diễn ra. Đây được xem là đám cưới đồng giới đầu tiên tại Cuba.

Ở Cuba, đám cưới giữa những người đồng tính là vi phạm pháp luật, nhưng trước đó, vào năm 2007 cô dâu Wendy Iriepa đã trải qua một cuộc phẫu thuật chuyển giới. Chồng cô, Ignacio Estrada là một nhà hoạt động ủng hộ chủ nghĩa đồng tính, ông cũng là 1 người bị nhiễm HIV. Đôi vợ chồng cho biết đám cưới diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của Chủ tịch Fidel Castro như là một món quà dành tặng ông.
Cặp vợ chồng đồng giới đầu tiên tại Cuba 

Đám cưới đã diễn ra dưới sự chứng kiến của những người ủng hộ và các thành viên của cộng đồng người đồng tính tại Hanava, Cuba.

Những người đồng tính, lưỡng tính hay chuyển đổi giới tính ở Cuba phải chịu sự phân biệt đối xử trong nhiều năm qua.
Năm 2006 sau khi tiếp nhận cương vị từ anh trai, Chủ tịch Raul Castro đã đưa ra những cải cách về vấn đề đồng tính tại đất nước này.

Đám cưới diễn ra trước sự chứng kiến của cộng đồng người đồng giới tại Cuba 

Năm ngoái, cựu Chủ tịch Fidel Castro đã có lời xin lỗi chính thức với những người đồng tính và cho rằng những hành động cấm cản trước kia là bất công đối với họ.
 
Tùng Đinh(Theo BBC)

Bình luận
vtcnews.vn