Shell thừa nhận dầu vẫn đang tràn ra Biển Bắc

Thế giớiThứ Bảy, 13/08/2011 12:19:00 +07:00

(VTC News) - Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu dầu đã bị rò rỉ ra Biển Bắc ở ngoài khơi Scotland sau sự cố tràn dầu của công ty Royal Dutch Shell PLC.

(VTC News) - Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu dầu đã bị rò rỉ ra Biển Bắc ở ngoài khơi Scotland sau sự cố tràn dầu của công ty Royal Dutch Shell PLC.

Công ty dầu khí đa quốc gia liên kết giữa Hà Lan và Anh Royal Dutch Shell PLC cho hay, họ đang cố gắng ngăn chặn sự rò rỉ dầu từ đường ống của một trong số các giàn khoan ở ngoài Biển Bắc, khu vực ngoài khơi Scotland. Vào hôm qua (12/8), phát ngôn viên David Williams đã xác nhận việc rò rỉ đang tiếp tục xảy ra, tuy nhiên, từ chối tiết lộ lượng dầu cụ thể đã bị thất thoát.

Shell cũng không hé lộ thông tin chi tiết về sự việc này. Họ chỉ cho hay đã phát hiện thấy đường ống bị rò rỉ và đang ngăn chặn sự cố đó tại giếng khoan ngầm nơi bắt nguồn dòng chảy. Đường ống dẫn dầu từ dàn khoan Gannet Alpha hiện cũng đang chịu áp lực lớn.

Hiện vẫn chưa rõ bao nhiêu dầu đã bị rò rỉ ra Biển Bắc  

Công ty có trụ sở chính đặt tại Hà Lan này cũng tiết lộ thêm rằng họ đang điều một chiếc xe điều khiển từ xa tới khu vực được khoanh vùng để tìm kiếm thêm điểm bị rò rỉ.


Trong khi đó, một chiếc máy bay đã được huy động tới giám sát bề mặt nước biển để phát hiện các vết dầu loang cùng một chiếc tàu chở các thiết bị làm sạch đang ở vị trí sẵn sàng nhập cuộc.


Gannet cách Aberdeen, Scotland – nơi Shell điều hành dàn khoan cùng với đối tác UK unit Esso của tập đoàn Exxon Mobil Corp. – khoảng 180 km về phía đông. Dàn khoan này đã gặp 10 sự cố rò rỉ vào năm 2009 và năm 2010.

Cục Hàng hải và phòng vệ bờ biển cho hay họ đã biết về sự cố này. Các nhân viên chống ô nhiễm và cứu hộ của họ đang theo dõi tình hình.

Vụ tràn dầu này có nhiều khác biệt so với vụ tràn dầu của Tập đoàn dầu khí BP ở vịnh Mexico vào năm ngoái do các giếng khoan của họ trên thực tế chưa được đóng lại và áp lực cũng đã tăng.

Minh Quân

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011
nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn



Bình luận
vtcnews.vn