Pháo lại nổ ở biên giới 2 miền Triều Tiên

Thế giớiThứ Tư, 10/08/2011 08:37:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay, Ban Tin tức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chứng thực, Triều Tiên bắn pháo vào “ranh giới phía bắc” tồn tại tranh chấp gần đảo Yeonpyeong.

(VTC News) - Hôm nay, Ban Tin tức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chứng thực, quân đội nước này đã bắn 3 quả pháo nhằm trả đũa việc Triều Tiên nã pháo vào “đường ranh giới phía bắc” tồn tại tranh chấp gần đảo Yeonpyeong.

Quan chức Ban Tin tức nói với phóng viên Tân Hoa Xã: “Khoảng 13h theo giờ địa phương, quân đội Hàn Quốc nghe thấy từ phía Triều Tiên truyền đến 3 tiếng pháo. Trong đó, một quả pháo rơi gần khu vực “ranh giới phía bắc”. Sau khi đưa ra lời cảnh cáo, khoảng 14h, quân đội Hàn Quốc đã bắn 3 quả đạn pháo K-9 vào ranh giới phía bắc”.


Đường giới hạn phía bắc 

Quan chức này còn nhấn mạnh: “Sau khi bắn pháo, phía Hàn Quốc không có hành động gì đặc biệt. Hiện nay, quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ hành động của phía Triều Tiên”.

Cùng ngày, Yonhap dẫn lời quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết: "Triều Tiên đã bắn một quả pháo vượt qua “ranh giới phía bắc”, nhưng tình hình không nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa rõ phía Triều Tiên bắn nhầm hay cố ý”.

Hiện nay, quan chức Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì đối với sự kiện này.

“Đường giới hạn phía bắc” (màu xanh) giữa 5 hòn đảo hải vực phía tây và bờ biển phía tây Triều Tiên. 

Hàn Quốc và Triều Tiên luôn tồn tại tranh chấp tại đường biên giới ở khu vực biển phía nam bán đảo Triều Tiên. “Đường giới hạn phía bắc” là đường phân giới trên biển do Hàn Quốc đơn phương thiết lập giữa 5 hòn đảo khu vực biển phía tây bao gồm đảo Yeonpyeong và bờ biển phía tây Triều Tiên. Triều Tiên không thừa nhận đường giới hạn này, hơn nữa năm 1999 đã thiết đặt đường phân giới trên biển gần phía nam hơn so với “đường giới hạn phía bắc”.

Ngày 23/11/2010, đã nổ ra vụ pháo kích qua lại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Hai bên đều cáo buộc đối phương ra tay trước.

Sáng Nguyễn (Theo Sina)

Bình luận
vtcnews.vn