Tấn công kép đẫm máu ở Nauy: Lại bài toán trách nhiệm

Thế giớiThứ Tư, 27/07/2011 07:33:00 +07:00

(VTC News) - Hung thủ vụ thảm sát ở Nauy bị cáo buộc phạm phải tội ác chống lại loài người giữa lúc nhiều nghi vấn quanh vụ việc vẫn chưa có lời giải.

(VTC News) - Hung thủ vụ thảm sát ở Nauy bị cáo buộc phạm phải tội ác chống lại loài người giữa lúc nhiều nghi vấn quanh vụ việc vẫn chưa có lời giải.

Breivik sẽ bị tạm giam trong vòng 8 tuần tới và bị cô lập hoàn toàn 4 tuần đầu. Theo Breivik, hắn không định giết càng nhiều người càng tốt, mà muốn tạo ra sự mất mát lớn nhất có thể cho đảng Lao động cầm quyền ở Nauy do cho rằng họ đã thất bại trong việc quản lý nhập cư trong nước.

Công tố viên Christian Hatlo cho hay, cảnh sát Nauy đang xem xét việc cáo buộc kẻ thừa nhận sát hại 76 người trong 2 vụ tấn công vào hôm thứ 6 vừa qua tội tội ác chống lại loài người.

Anders Behring Breivik hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan tới tội khủng bố và mức án phạt tù giam tối đa 21 năm. Ông Hatlo đã nói với tờ Aftenposten, nếu bị kết án phạm tội ác chống lại loài người, mức án mà Anders phải nhận sẽ tăng lên thành 30 năm tù.

Luật sư bảo vệ Breivik cũng cho rằng hắn thật điên rồ

Geir Lippestad, luật sư bảo vệ cho Anders nói rằng vụ án này cho thấy thân chủ của ông quả là điên rồ. Tuy nhiên, vị luật sư này đã nói với các phóng viên rằng còn quá sớm để quyết định những cách phản biện mà ông sẽ lựa chọn. Geir cho hay, Breivik tin rằng mình đang ở giữa một cuộc chiến tranh và sẽ được minh oan trong vòng 60 năm.

Công tố viên Christian Hatlo đã nói với tờ Aftenposten, chuyện Anders phạm phải tội ác chống lại loài người theo như bộ luật đã được ban hành vào năm 2008 chỉ là "một khả năng". Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát Sturla Henreiksboe lại nói với tờ AFP: "Cảnh sát đã đưa ra cáo buộc về tội khủng bố, tuy nhiên, việc tìm kiếm các cáo buộc khác không bị loại trừ".

Vào hôm nay (26/7), cảnh sát đã chính thức công bố tên của các nạn nhân sau hai vụ thảm sát vừa qua. Bộ trưởng Tư pháp Nauy Knut Storberget đã ca ngợi những việc “tuyệt vời” mà cảnh sát ở đây đã làm khi nói: "Tôi xin gửi lời cảm ơn tới cảnh sát ở Olso, các huyện khác và các cơ quan khác".

Cảnh tang thương bao trùm thủ đô của Nauy sau 4 ngày xảy ra vụ tấn công kép trên. 

Lời khen ngợi này được đưa ra bất chấp sự chỉ trích từ giới truyền thông về việc các nhà chức trách ở đây đã phản ứng quá chậm trước vụ xả súng trên đảo Utoeya – nơi mà hầu hết các nạn nhân đều đã bị thiệt mạng. Theo ông Storberget, họ cần có thời gian cho mọi việc.

Vào hôm thứ 2, Breivik đã xuất hiện tại phiên toà để đối mặt với các cáo buộc về việc gây mất ổn định cho các cơ quan quan trọng trong xã hội, bao gồm cả chính phủ, và khiến dân chúng hoang mang, lo sợ. Hắn đã tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công trên, tuy nhiên phủ nhận các cáo buộc về tội khủng bố.

Thẩm phán Kim Heger chưa đồng ý khép lại vụ án này do nghi ngờ Breivik có đồng phạm. Ông Hatlo cho hay, Breivik từng tuyên bố hắn làm việc cùng với một băng đản hoặc một nhóm và rằng có hai kẻ khác cùng tấn công với hắn.

Mặc dù cảnh sát tuyên bố khả năng có đồng phạm là không thể, nhưng ông Hatlo cho rằng Breivik không thể tự mình làm tất cả mà "có những kẻ khác cũng liên quan tới vụ việc đã xảy ra".

Hành trình phạm tội của Breivik. 

Bốn ngày sau hai vụ tấn công liên tiếp ở Nauy, bầu không khí đau buồn đến trĩu nặng vẫn bao trùm đất nước này. Người dân liên tục xuống đường bày tỏ sự căm phẫn cũng như nỗi đau mất mát người thân của mình. Còn về phía các chuyên gia phân tích, họ lại cảm thấy “lạ” trước phản ứng quá chậm của cảnh sát trên đảo Utoeya khi vụ xả súng xảy ra.

Các máy bay của giới truyền thông đã ghi lại cận cảnh tàn sát từ trên không từ rất lâu trước khi các quan chức cảnh sát có mặt tại hiện trường. Chính xác thì phải hơn một giờ đồng hồ sau, họ mới có mặt tại khu vực xảy ra vụ tấn công đẫm máu đó.

Chủ nhân của một con thuyền đã dũng cảm lao vào giải cứu những chàng trai trẻ bị ngã xuống hồ từ rất lâu trước khi bất cứ dịch vụ khẩn cấp nào có thể tới để giúp họ.

Phía cảnh sát cho rằng, việc động cơ của một con tàu bị hỏng chính là nguyên nhân dẫn tới sự chậm trễ khoảng 10 phút của họ. Thêm vào đó, nhân lực của họ dường như không sẵn sàng trong ngày nghỉ cuối tuần.
Tuy nhiên, sự chậm trễ này đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu lực lượng cảnh sát ở đây đã được chuẩn bị tốt để đối phó với một cuộc tấn công kép hay chưa.

Vô Thường(tổng hợp BBC, Aljazeera, Reuters)

Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011
nhanh nhất tại: http://diemthi.vtc.vn




Bình luận
vtcnews.vn