Nhật ký Bulgaria: 100 thi thể đã được sông Mẹ trả về

Thế giớiThứ Tư, 13/07/2011 08:39:00 +07:00

(VTC News) - Tổng số người thiệt mạng sau vụ chìm tàu Bulgaria trên sông Volga đã tăng lên con số 100. Các thợ lặn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân.

(VTC News) - Tổng số người thiệt mạng sau vụ chìm tàu Bulgaria trên sông Volga đã tăng lên con số 100. Các thợ lặn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Bộ các tình trạng khẩn cấp ở Nga vừa cho hay, tính đến ngày hôm nay (13/7), tổng số thi thể đã được tìm thấy sau vụ chìm tàu Bulgaria trên sông Volga là 100 với 90 trong số đó đã được nhận dạng bởi người thân. Có tới 19 trẻ em trong danh sách những thi thể đã được nhận dạng.

Có tới 19 trẻ em trong danh sách những thi thể đã được nhận dạng

Hiện tại, các thợ lặn ở đây đang mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể của các nạn nhân trong vụ chìm tàu kể trên. Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Tatarstan cho hay: "Phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng thêm 190 km xuôi theo sông Volga và các đội cứu hộ đã được tăng cường trong ngày hôm nay".

Theo Bộ Các tình trạng khẩn cấp, tàu Bulgaria đã chở tới 208 người trong đó bao gồm 99 phụ nữ, 43 trẻ em, và 66 người đàn ông. Hơn 1.000 người đang làm việc tại khu vực xảy ra tai nạn trên, trong đó có 195 thợ lặn.

Các thợ lặn hiện đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. 

Tàu Bulgaria bị chìm trên sông Volga vào lúc 13h58 ngày 10/7 (theo giờ địa phương) ở gần làng Syukeyevo, thuộc huyện Kansko-Ustinovsky của cộng hoà Tatarstan. Tàu được sản xuất vào năm 1955, và được tu sửa lần cuối cách đây 30 năm. Theo Bộ Các tình trạng khẩn cấp, tàu không có giấy phép chở hành khách và mắc một số lỗi an toàn như lỗi động cơ…

Chính phủ Nga đã quyết định lấy ngày thứ 3 (12/7) làm ngày quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu. Tất cả các nhà thờ sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân. Các đài truyền hình sẽ không được phép phát các chương trình giải trí và quảng cáo.

Vô Thường(theo Ria)


Bình luận
vtcnews.vn