Nhiều ông trùm bị "sờ gáy" trong vụ nghe lén đình đám

Thế giớiThứ Tư, 13/07/2011 06:31:00 +07:00

(VTC News) - Giám đốc điều hành của tập đoàn News International có thể sẽ bị "sờ gáy" vì bị tố cản trở việc điều tra của cảnh sát về vụ nghe lén điện thoại.

(VTC News) - Giám đốc điều hành của tập đoàn News International có thể sẽ bị điều tra với cáo buộc cản trở cuộc điều tra đầu tiên của cảnh sát về việc nghe lén điện thoại của tờ News of the World. Không chỉ thế, Chủ tịch đồng thời là Giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông News Corporation đã bất ngờ thừa nhận việc "đi đêm" với các nạn nhân trong vụ việc trên.

Điều tra viên Sue Akers, người đứng đầu nhóm điều tra về vụ nghe lén của Sở Cảnh sát thủ đô London vào hôm qua (12/7) đã đề nghị các nghị sĩ, phạm vi của cuộc điều tra có thể sẽ được mở rộng, không chỉ dừng lại ở các nhà báo của News of the World mà có thể bao gồm cả trách nhiệm hình sự của các "đạo diễn" đứng sau.

Việc mở rộng điều tra này có thể sẽ khiến nhiều nhà quản lý cấp cao hơn nữa, kể cả chủ nhân của những tờ báo lá cải không còn tồn tại, cũng sẽ bị "sờ gáy", trong đó bao gồm ông James Murdoch, Chủ tịch của News International và bà Rebekah Brooks, Giám đốc điều hành của tập đoàn này.

Rupert Murdoch, cậu con trai James và bà Rebekah Brooks sẽ phải có mặt trong phiên điều trần trước quốc hội Anh vào tuần tới. 

Sở Cảnh Sát thủ đô London vào hôm qua (12/7) đã cáo buộc News International về việc cố tình "ngáng đường" trong suốt quá trình điều tra ban đầu về vụ nghe lén điện thoại của tờ News of the World. Các quan chức cấp cao của Sở cảnh sát này đã thông báo với các nghị sĩ về việc công ty của ông Murdoch cố tình cản trở một cuộc điều tra hình sự. Thông tin này có thể khiến những người đứng đầu công ty phải đối mặt với việc bị truy tố.

Peter Clarke, một điều tra viên kì cựu cho hay: "Giá như lúc nào phía News International cũng có sự hợp tác thay vì những lời nói dối, thì chúng tôi đã không có mặt ở đây vào hôm nay".

Thời gian gần đây, rộ tin đồn ông Rupert Murdoch, Chủ tịch đồng thời là Giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông News Corporation – công ty mẹ của News International, sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội vào tuần tới cùng với cậu con trai James, và bà Brooks – chủ bút một thời của tờ News of the World.

Trong một tuyên bố, công ty này cho hay: "Chúng tôi đã nhận được yêu cầu về việc phỏng vấn các nhà lãnh đạo cấp cao của công ty và sẽ hợp tác với họ. Chúng tôi đang chờ lời mời chính thức đó từ phía họ".

Bà Rebekah Brooks, Giám đốc điều hành của tập đoàn News International có thể sẽ bị điều tra. 

Steve McCabe, một nghị sĩ của đảng Lao động từng đặt ra câu hỏi rằng liệu cảnh sát có xét tới điều 79 của Đạo luật bổ trợ hoạt động điều tra RIPA trong đó bao gồm cả "trách nhiệm hình sự của những kẻ chủ mưu" hay chưa. Điều 79 của RIPA có quy định, một giám đốc có thể bị truy tố nếu người ta chứng minh được rằng tội phạm đó được sự thông đồng hoặc sự đồng tình, thậm chí dù chỉ là một sơ suất nhỏ của giám đốc đó.

Vào tuần trước, James Murdoch đã thừa nhận việc dàn xếp ngoài tòa án với các nạn nhân của vụ nghe lén trên, mặc dù ông trùm này khẳng định ông không định thâu tóm mọi việc khi làm vậy. 

Nữ điều tra viên Akers tiết lộ, hơn 12.000 cái tên và số điện thoại của các nạn nhân đã được khôi phục, nhưng chỉ một số lượng nhỏ các nạn nhân đó nhận được thông báo.

Tờ News of the World đã bị xoá sổ sau scandal nghe lén điện thoại. 

Mặc dù hiện tại, hai thám tử làm việc cho New of The World là Glenn Mulcaire và Clive Goodman đã bị bắt, tuy nhiên, người ta cho rằng vụ việc không chỉ liên quan tới hai người này.

Trước lời cáo buộc cản trở cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát, hiện tại, News International chưa đưa ra lời bình luận nào.

Vào hôm 9/7, Andy Coulson, Cựu giám đốc truyền thông của Thủ tướng Anh David Cameron, đã bị bắt do cảnh sát nghi ngờ ông biết chuyện, thậm chí có dính líu trực tiếp tới các vụ nghe lén của tờ News of the World trong thời gian làm Tổng biên tập của tờ báo này.

Vô Thường(theo Telegraph)

Bình luận
vtcnews.vn