Mỹ kiên quyết duy trì hiện diện ở Biển Đông

Thế giớiThứ Hai, 11/07/2011 10:19:00 +07:00

(VTC News) - Tổng tham mưu trưởng Mỹ Mike Mullen tuyên bố, Mỹ sẽ kiên quyết không từ bỏ sự hiện diện của mình ở Biển Đông.

(VTC News) - Phát biểu trong chuyến thăm Đại học Nhân dân Trung Quốc vào hôm qua (11/7), Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Mike Mullen tuyên bố, Mỹ sẽ kiên quyết duy trì hiện diện ở Biển Đông.

Ông Mullen và các thành viên trong đoàn đã đến Bắc Kinh vào tối 9/7. Tới thăm Đại học Nhân dân Trung Quốc, ông Mullen cho biết, chuyến thăm này xuất phát từ tình cảm coi trọng thế hệ thanh niên và tương lai, cũng như bày tỏ hi vọng hai nước Trung - Mỹ sẽ có cùng cố gắng để có được những điểm sáng mới trong phát triển quan hệ hai nước.

 

Trong bài phát biểu của mình, ông Mullen nhấn mạnh, Mỹ hi vọng Trung Quốc sẽ có trách nhiệm hơn nữa trong các vấn đề toàn cầu, đồng thời cho rằng điều này phù hợp với năng lực phát triển của Trung Quốc: "Một thế giới có trật tự cũng như một khu vực châu Á phồn vinh cần một Trung Quốc giàu mạnh, cũng cần một nước Mỹ giàu mạnh".

Ông Mullen cũng bày tỏ hi vọng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của quân đội Trung Quốc, quân đội hai nước sẽ hỗ trợ cho nhau nhiều hơn, đồng thời tăng cường các cuộc tiếp xúc sâu rộng giữa quân đội hai nước.
 
Trả lời các câu hỏi của các sinh viên Trung Quốc liên quan đến việc ba nước Mỹ, Úc, Nhật tiến hành tập trận chung trên Biển Đông, ông Mullen cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ không rời khỏi khu vực này: "Mỹ đã luôn hiện diện ở khu vực này suốt mấy chục năm nay, những gì chúng tôi đang làm chỉ đơn giản là thúc đẩy sâu rộng hơn nữa mối liên hệ với khu vực mà thôi. Bất ổn trong khu vực này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các bên, trong đó có Mỹ".

Tàu khu trục tên lửa USS Preble của hải quân Mỹ diễn tập chung với hải quân Úc, Nhật  

Ông Mullen còn cho biết, Mỹ hi vọng các tranh chấp trên Biển Đông nên được giải quyết bởi các nước có liên quan hoặc giải quyết đa phương, tránh dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc. Phía Mỹ từ chối đưa ra phương án giải quyết cụ thể, nhưng nhấn mạnh chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua phương thức "hòa bình và mang tính xây dựng".

Được biết, trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày này, ông Mullen sẽ tới thăm các đơn vị hải lục không quân Trung Quốc, đồng thời tới tham quan vũ khí trang bị tại Quân đoàn Pháo binh số 2. Đây được xem là bước đột phá chưa từng có trong quan hệ giao lưu quân sự giữa 2 nước.

Đỗ Hường(theo Chinanews)

Bình luận
vtcnews.vn