Triều Tiên đe dọa “thánh chiến” chống lại Hàn Quốc

Thế giớiThứ Tư, 29/06/2011 06:52:00 +07:00

(VTC News) - Bắc Triều Tiên hôm nay (29/6) tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc “thánh chiến” trả đũa việc Hàn Quốc phát truyền đơn nhạo báng quân đội nước này.

(VTC News) - Bắc Triều Tiên hôm nay (29/6) tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc “thánh chiến” chống lại Hàn Quốc trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị đàm phán về dự án du lịch tại miền Bắc.

Bình Nhưỡng cáo buộc quân đội Hàn Quốc đã sử dụng biểu ngữ bôi nhọ và phỉ báng quân đội Bắc Triều Tiên. Đài truyền hình quốc gia KCNA trích lời phát ngôn viên của chính phủ Bắc Triều Tiên: “Miền Bắc sẽ quét sạch những kẻ phản bội thông qua cuộc thánh chiến”.

Vụ việc Bắc Triều tiên nã đạn pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc khiến cho căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên càng leo thang (ảnh Yonhap)

Vị quan chức này cũng cảnh báo “không thể lường trước hậu quả” trừ khi Hàn Quốc gửi lời xin lỗi về hành động khiêu khích nói trên, và những người gây ảnh hướng tới danh dự của quân đội Bắc Triều Tiên sẽ bị trừng phạt.


Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị đàm phán về dự án hợp tác du lịch ở ngọn núi Kumgang.

Hai miền Triều Tiên đưa ra chương trình đàm phán du lịch tại ngọn núi Kumgang vào năm 1998 như một phần của động thái thúc đẩy hòa giải. Tuy nhiên, Seoul đã đình chỉ các tour du lịch trong năm 2008 khi một nữ du khách Hàn Quốc bị bắn chết gần khu nghỉ mát.

Các quan chức Hàn Quốc tại khu nghỉ mát Mount Kumgang (ảnh AFP)

Mối quan hệ liên Triều đã rơi vào tình trạng căng thẳng trầm trọng kể từ tháng 3 năm ngoái, sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên phóng ngư lôi đánh chìm tàu chiến Cheonan của nước này ở biển Hoàng Hải khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Sau đó, lại xảy ra cáo buộc Bắc Triều Tiên nã đạn pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc vào cuối năm 2010 làm 4 người (gồm hai dân thường và hai binh lính) thiệt mạng càng làm cho tình hình khó khăn hơn.

Mặc dù Bình Nhưỡng đã liên tục bác bỏ các cáo buộc trên nhưng Seoul cùng với đồng minh Washington vẫn tung ra một loạt biện pháp trả đũa.

Mới đây, Triều Tiên đã tuyên bố cắt đứt một số đường dây liên lạc quân sự đối với Hàn Quốc trên bờ biển phía đông và đóng cửa một văn phòng liên lạc tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang mà hai bên cùng điều hành ở miền Bắc.

Phương Mai (Theo BBC, Yonhap)

Bình luận