SIPRI tiết lộ mục tiêu quốc phòng hàng đầu của Nga, Mỹ

Thế giớiThứ Năm, 09/06/2011 06:35:00 +07:00

(VTC News) – "Thực chất người ta lại thấy hiện đại hoá vũ khí hạt nhân mới là chính sách quốc phòng hàng đầu của cả Nga và Mỹ" - báo cáo của SIPRI tiết lộ.

(VTC News) - Theo báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu hoà bình quốc tế Stockholm (SIPRI), hiện nay trên thế giới còn khoảng 5000 vũ khí hạt nhân; trong khi các cường quốc vẫn tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân mới để củng cố tiềm lực quân sự bất chấp những nỗ lực nhằm giải trừ quân bị theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí giữa các quốc gia.

Báo cáo cũng chỉ ra, chỉ tính riêng 8 cường quốc về hạt nhân là: Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Israel đã sở hữu tổng cộng lên tới 20.500 vũ khí hạt nhân các loại.

Theo báo cáo khác của SIPRI, trên thế giới hiện nay có khoảng 5000 vũ khí hạt nhân đang được triển khai và sẵn sàng đi vào sử dụng, bao gồm 2.000 vũ khí luôn được đặt trong tình trạng báo động cao.

Cũng theo báo cáo này, tính đến tháng 1/2011, Nga có 11.000 vũ khí hạt nhân với 2.427 vũ khí đã được triển khai. Số liệu tương tự đối với Mỹ là 8.500 và 2.150 vũ khí hạt nhân.

Bình luận
vtcnews.vn