Báo chí Hàn rộ tin Kim Jong-un sang thăm Trung Quốc

Thế giớiThứ Sáu, 20/05/2011 03:19:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (20/5), báo chí Hàn Quốc đưa tin Kim Jong-un, con trai út của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã tới thăm Trung Quốc.

(VTC News) - Hôm nay (20/5), báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Kim Jong-un - cậu con trai út của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il đã tới thăm Trung Quốc như một bước tiến mới trong kế hoạch kế vị cha mình.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Jong-un đã tới Trung Quốc – đồng minh chính của Bắc Triều Tiên vào sáng nay thông qua thị xã biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của cậu út Kim Jong-un kể từ khi được cấp quyền chủ chốt ở lĩnh vực chính trị và quân sự vào năm ngoái. Nhà lãnh đạo hiện tại của Bắc Triều Tiên, ông Kim Jong-il năm nay đã 69 tuổi và đã từng bị đột quỵ. Điều này làm dấy lên những mối lo ngại về
sự ổn định của nhà nước đang ấp ủ nhiều dự án hạt nhân này.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đã dẫn một nguồn tin từ thành phố thuộc khu vực biên giới phía đông bắc của Trung Quốc cho hay: “Ông Kim Jong-un đã tới Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay. Nhưng chúng tôi không biết hiện ông ấy đang ở đâu”.

Kim Jong-un - cậu con trai út của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il 

Phóng viên thường trú Lucy Williamson của BBC ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc cho biết hiện vẫn chưa biết chính xác nơi "Kim con" định đến, nhưng có thể anh sẽ tới Bắc Kinh để tham dự những cuộc họp quan trọng cùng với các nhà chính trị và kinh tế của Bắc Triều Tiên, hoặc để phát triển các dự án ở khu vực biên giới, hoặc cũng có thể là tới đây để giới thiệu bản thân với tư cách là một nhà lãnh đạo trong tương lai của Bắc Triều Tiên.

Có vẻ như trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Kim Jong-un không đi cùng với cha mình. Tuy nhiên, sau đó, phóng viên Yonhap đã trích lời một quan chức chính phủ giấu tên cho hay “điểm đến của Kim Jong-un tại Trung Quốc dường như không bao gồm Bắc Kinh”.

Một số nguồn tin khác cho hay, Kim Jong-un có thể đi cùng với bác rể Jang Song-taek của mình – nhà lãnh đạo đã được chọn làm người hướng dẫn và dạy dỗ anh ở lĩnh vực chính trị trên con đường lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Mối quan hệ đặc biệt

Quá trình tìm người kế nhiệm vai trò lãnh đạo đất nước ở Bắc Triều Tiên vẫn còn đang rất mờ mịt. Tại phiên họp bất thường của Quốc hội nước này vào tháng 4 vừa qua, các đại biểu vẫn chưa thống nhất chuyện đưa một người con trai của Chủ tịch Kim Jong-il lên kế vị ông.

Các nhà phân tích đã cho rằng Kim Jong-un, 28 tuổi, sẽ được bổ nhiệm vào Ủy ban nghiên cứu quốc phòng. Trước đó, ông đã từng được thăng chức tướng 4 sao vào tháng 9 năm ngoái và được chọn làm Phó chủ tịch quân uỷ trung ương của đảng Lao Động Triều Tiên.

Đối với Bắc Triều Tiên, Trung Quốc vẫn là người ủng hộ có vai trò quan trọng nhất. Họ đã từng sử dụng quyền phủ quyết của mình tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn việc lên án Bình Nhưỡng vì vụ tấn công vào một chiếc tàu chiến của Hàn Quốc khiến 46 người thiệt mạng hồi tháng 3/2010.

Gần đây nhất, Trung Quốc cũng đã phản đối việc ban hành một cáo trạng trong đó cáo buộc Bắc Triều Tiên đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với việc mua bán công nghệ tên lửa đạn đạo với Iran.

Không chỉ thế, Trung Quốc còn là đối tác quan trọng trong cuộc đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt các chương trình hạt nhân ở Bắc Triều Tiên.

Kiều Vui (theo BBC)

Bình luận
vtcnews.vn