Hơn 1000 phụ nữ Congo bị xâm hại tình dục mỗi ngày

Thế giớiThứ Năm, 12/05/2011 02:21:00 +07:00

(VTC News) - Theo một báo cáo nghiên cứu mới đây, trung bình mỗi giờ có 48 phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 49 bị hãm hiếp tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

(VTC News) - Theo một báo cáo nghiên cứu mới đây, trung bình mỗi giờ có 48 phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 49 bị hãm hiếp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cao gấp 26 lần so với trước đây.


Hơn 1.100 phụ nữ bị hãm hiếp mỗi ngày tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) cho thấy tình trạng bạo lực tình dục đối với phụ nữ cao gấp 26 lần so với những thông tin được biết đến từ trước tới nay, một nghiên cứu đã kết luận.

Hơn 400.000 phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 đến 49 đã bị hãm hiếp ở quốc gia Trung Phi bị chiến tranh tàn phá trong khoảng 12 tháng ở giai đoạn 2006 – 2007, đây là thông tin nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y tế Mỹ hôm thứ Tư (11/5).

 

Hơn 1.000 phụ nữ bị hãm hiếp mỗi ngày tại Cộng hòa Dân chủ Congo 


Số liệu thống kê cho thấy, con số này cao gấp 26 lần so với báo cáo mà Liên Hợp Quốc đưa ra trong 12 tháng cùng kỳ.


Amber Peterman, tác giả tiến hành nghiên cứu trên cho biết: “Những kết quả mà chúng tôi thu được cho thấy, các ước tính trước đây về tình trạng hiếp dâm và bạo lực tình dục được đánh giá thấp hơn nhiều so với thực tế xảy ra tại Cộng hòa

Congo
”.


"Ngay cả khi số liệu mới được thống kê cao hơn nhiều so với những gì được công bố trước đây thì nạn bạo lực tình dục phổ biến vẫn tăng lên do sự kỳ thị, xấu hổ, không bị trừng phạt, và sự bùng nổ nh
óm phụ nữ cũng như nam giới trẻ hơn hoặc già hơn độ tuổi trên”,Amber nói.


Nghiên cứu, được tập hợp dữ liệu từ năm 2007, đã không được tiến hành đối với các bé gái dưới 15 tuổi hoặc những phụ nữ trên 49 tuổi, và không bao gồm tình trạng bạo lực tình dục giữa những người đồng tính.


"Mặc dù thống kê về tình trạng bạo lực tình dục gia tăng giữa nhóm tuổi này là không chắc chắn, một báo cáo cho thấy, trong số 4.133 phụ nữ đến khám tại bệnh viện Panzi Sud Kivu, có 6% dưới 16 tuổi và 10% trên 65 tuổi” - nghiên cứu cho biết.


Ngoài ra, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng báo cáo rằng, số vụ bạo lực tình dục trong năm 2009 tăng gấp đôi so với năm 2008. Nếu đánh giá này chính xác, tỷ lệ hiện hành của nạn bạo lực tình dục có thể sẽ còn cao hơn so với dự tính này.

 

Phương Mai(Theo Aljazeera)

Bình luận
vtcnews.vn