Những vụ kiện không thể tin nổi trên đất Mỹ

Thế giớiThứ Bảy, 07/05/2011 09:36:00 +07:00

(VTC News) - Quán bar kiện nhà thờ, diễn viên kiện búp bê... Tại Mỹ, dường như người ta nghĩ đến việc khởi kiện với những lý do mà không ai có thể hình dung.

(VTC News) - Quán bar kiện nhà thờ, diễn viên kiện búp bê... Tại Mỹ, dường như người ta nghĩ đến việc khởi kiện với bất cứ điều gì, với những lý do mà không ai có thể hình dung, trừ chính người trong cuộc.

1. Quán bar kiện nhà thờ

Tại thị trấn Vernon thuộc bang Texas, không đồng tình với việc quán bar Deummond xây dựng thêm một tòa nhà mới để mở rộng kinh doanh, nhà thờ địa phương Baptist đã đưa ra nhiều kiến nghị và cùng các con chiên cầu nguyện để phản đối việc này.

Việc xây dựng tiến hành bình thường cho đến 1 tuần trước khi chính thức khai trương, quán bar Deummond đã bị sét đánh trúng và cháy thành tro.

 Chủ quán bar đâm đơn kiện vì cho rằng thiệt hại của mình là do...thần thánh

Người chủ quán bar tin rằng chính những lời cầu nguyện của các con chiên đã khiến mẹ thiên nhiên nổi giận và trừng phạt ông ta… Ngay sau đó, ông này đã kiện nhà thờ phải chịu trách nhiệm với các thiệt hại bất đắc dĩ này. 

Tất nhiên, nhà thờ địa phương kịch liệt phản đối, từ chối bất cứ trách nhiệm hay liên quan gì đến vụ việc.

Thẩm phán thụ lý vụ việc này phải thốt lên: "Tôi không biết phải phán quyết thế nào nữa! Nhưng cứ trên hồ sơ vụ án, thì chúng ta có một ông chủ quán bar tin vào sức mạnh của những lời cầu nguyện, và một giáo đoàn của nhà thờ không tin vào sức mạnh ấy!"

2. Diễn viên nổi tiếng kiện búp bê Barbie

Donna Douglas -  nữ diễn viên đóng vai Elly May Clampett trong series truyền hình nổi tiếng “The Beverly Hillbillies”  mới đây đã đâm đơn kiện hãng đồ chơi Mattel do búp bê Barbie của hãng này sản xuất dựa trên hình ảnh nhân vật bà thể hiện.

Nữ diễn viên khẳng định: “Tất cả những gì tôi mặc khi diễn vai Elly May từ đồ kẻ ca rô, quần jeans bó, cột tóc, thắt lưng đều phóng tác trên hình ảnh búp bê”.

Bà Douglas, năm nay đã 77 tuổi, nói rằng chưa bao giờ ủy quyền hoặc cho phép hãng Matel sử dụng tên bà để quảng cáo cho sản phẩm búp bê, điều mà hãng này đã làm vào tháng 12/2010.

 Nữ diễn viên Douglas khẳng định bà chưa từng cho phép hãng Mattel sử dụng tên tuổi của mình

Charles von Simson, luật sư của bà nói: "Nhiều người vẫn yêu thích show truyền hình và nhớ tới diễn viên chính ngay tức thời bởi Donna vẫn có một lượng fan yêu thích khổng lồ. Nữ diễn viên muốn nhận được 300.000 USD bồi thường và muốn được pháp luật bảo vệ buộc hãng Mattel ngừng sử dụng tên tuổi, sự yêu mến của khán giả, hình ảnh và hình tượng nhân vật".

Beverly Hillbillies  từng là chương trình được yêu thích nhất tại Mỹ trong suốt 2 series và người ta vẫn tiếp tục xem nó sau 40 năm phát sóng.

Thủ tục vụ kiện sẽ được hoàn tất trong tháng 5/2011.

3. Kiện chính phủ Mỹ để bảo vệ môi trường

Alec Loorz là 1 nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi. Chàng trai 16 tuổi người Mỹ đã sớm nổi tiếng với kế hoạch hành động “Million Kid March” ngăn chặn sự ấm lên của trái đất từ 4 năm trước.

Đầu tháng 5/2011, với sự giúp đỡ của các luật sư và tổ chức hoạt động vì môi trường phi lợi nhuận “Our Children’s Trust”, Loors đã hoàn tất thủ tục kiện tụng với tòa án U.S Distric Court tại San Francisco.

Trong bản tố tụng, chàng trai trẻ yêu cầu chính phủ phải ban hành luật môi trường và có hành động đồng thời trên 50 bang toàn Mỹ trước hiện tượng nóng lên toàn cầu.

 Alec Loors nhận được sự hậu thuẫn của các tổ chức môi trường trong vụ kiện chống lại chính phủ Mỹ

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một cá nhân đứng ra kiện chính phủ đại diện cho môi trường, yêu cầu chính phủ bảo vệ và duy trì nguồn tài nguyên tự nhiên là nước và không khí.

4. Kiện Facebook vì đăng tải hình ảnh con gái đã chết

Cặp vợ chồng Ronald và Martha Wimmer vô cùng tức giận khi nhìn thấy ảnh cô con gái đã mất xuất hiện trên trang mạng xã hội lớn nhất thế giới. Bức ảnh bị một nhân viên y tế 911 chụp lại khi tiến hành cấp cứu cho nạn nhân Caroline Wimmer năm 2009, sau đó bị nhân viên này đăng tải trên trang Facebook cá nhân.

 Gia đình Wimmer vẫn chưa thể nguôi ngoai sau cái chết của con gái

Gia đình Wimmer đã quyết định khởi kiện Facebook lên tòa án New York, yêu cầu Facebook ngăn chặn các hành động tương tự và gỡ bỏ hình ảnh cô con gái xấu số trên tất cả các trang Facebook.

Đại diện của văn phòng luật thành phố New York cho rằng đây là 1 vụ kiện bi thương và tốt hơn hết là các bên nên hòa giải; tuy nhiên cặp vợ chồng này cho biết quyết tâm theo vụ kiện tới cùng.

Ngọc Anh(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn