Anh - Libya chuyển sang trả đũa ngoại giao

Thế giớiThứ Sáu, 06/05/2011 06:23:00 +07:00

(VTC News) - Anh quyết định trục xuất tiếp hai nhân viên ngoại giao Libya với lí do là hành động của hai nhân viên này “đi ngược lại lợi ích của nước Anh”.

(VTC News) – Hôm qua 5/5, Bộ trưởng Ngoại giao Anh WilliamHague tuyên bố, Anh quyết định trục xuất tiếp hai nhân viên ngoại giao của Libya tại Anh với lí do là hành động của hai nhân viên này “đi ngược lại lợi ích của nước Anh”.

 

Theo báo cáo, Ngoại trưởng Anh WilliamHague nói trong một tuyên bố, ngày 4/5, ông đã hạ lệnh trục xuất hai nhân viên ngoại giao của Libya ra khỏi đất nước Anh, hai nhân viên và gia quyến của họ phải rời khỏi Anh trước ngày 11/5.

 

Ngoại trưởng Anh WilliamHague

Trong tuyên bố, ôngHague cho biết: “Nước Anh sẽ liên tục tiến hành thẩm tra đối với thái độ của đại sứ quán và những nhân viên ngoại giao công tác tại đại sứ quán của Libya. Hành vi của hai nhân viên ngoại giao này là không thể chấp nhận được, do đó họ không được hoan nghênh”.

 

Sáng ngày 1/5, đại sứ quán Anh, Italy tại Libya bị phóng hỏa và tấn công. Giới truyền thông suy đoán, sự kiện hỏa hoạn là “hành động trả đũa” của những người ủng hộ Gaddafi đối với sự kiện người thân của Gaddafi bị NATO sát hại trong trận không kích. Người con trai út Saif al-Arab cùng ba người cháu của Gaddafi đã bị thiệt mạng trong một trận không kích ngày 30/4.

 

Được biết, 3 tháng trước khi bắt đầu thực hiện các cuộc không kích đối với Libya, Anh và Italy đều rút nhân viên ngoại giao khỏi thủ đô Libya Tripoli; do đó, khi bị tấn công, hai đại sứ quán đã trống rỗng. Sau khi đại sứ quán Anh tại thủ đô Tripoli bị tấn công, Anh đã quyết định trục xuất đại sứ Libya tại Anh Omar Jelban. Đại sứ Omar Jelban đã rời khỏi Anh vào ngày 2/5.

 

Sáng Nguyễn(Theo Sina)

Bình luận
vtcnews.vn