An ninh Pakistan gọi việc giết Bin Laden là 'máu lạnh'

Thế giớiThứ Sáu, 06/05/2011 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua (5/5), một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan đã gọi việc quân đội Mỹ giết chết Osama bin Laden là "máu lạnh".

(VTC News) - Hôm qua (5/5), một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan đã gọi việc quân đội Mỹ giết chết Osama bin Laden là "máu lạnh", đổ thêm dầu vào cuộc tranh cãi gay gắt toàn cầu và làm căng thẳng thêm mối quan hệ mà Washington đang cố gắng cứu vãn.

Bên cạnh đó, trong bình luận đầu tiên kể từ khi xảy ra cuộc tấn công hôm thứ Hai, quân đội Pakistan đã đe dọa sẽ ngưng hợp tác với các nhà tài trợ quân sự của mình nếu phía Mỹ tiếp tục lặp lại những hành động mà phía Pakistan gọi là vi phạm chủ quyền.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết, Washington vẫn quan tâm tới việc duy trì liên minh với Islamabad.

 

"Mối quan hệ này không phải luôn luôn dễ dàng, như các bạn đã biết."
- Bà nói - "Nhưng, mặt khác, nó là thành quả chung cho cả hai nước chúng ta và chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác giữa chính phủ 2 nước, quân đội 2 nước, các cơ quan bảo vệ luật pháp 2 nước, và quan trọng hơn cả là giữa người Mỹ và người Pakistan."

Phía Mỹ đang đặt câu hỏi làm thế nào lãnh đạo al Qaeda có thể sống khá thoải mái trong nhiều năm ở một thị trấn đồn trú ngay gần thủ đô của Pakistan. Một số kêu gọi cắt giảm hàng tỷ đô la viện trợ cho Pakistan.

Trong cuộc gặp của bà Clinton với các đồng minh châu Âu và Arab tại Rome mới đây, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan Ashfaq Kayani đã đưa ra tuyên bố rằng bất cứ cuộc không kích mới nào của Hoa Kỳ sẽ đồng nghĩa với khả năng kết thúc việc hợp tác an ninh và tình báo của nước này với với Lầu Năm Góc.

 

"Bất kỳ hành động tương tự xâm phạm chủ quyền của Pakistan sẽ quyết định mức độ hợp tác tình báo quân sự của chúng tôi với Hoa Kỳ."
- Ông Ashfaq Kayani cho biết.

Thêm một dấu hiệu nữa cho thấy sự trục trặc trong mối quan hệ giữa các đồng minh, một số quan chức cấp cao an ninh Pakistan nói với hãng tin Reuters rằng Hoa Kỳ đã mô tả sai lệch về cuộc đấu súng kéo dài tại khu nhà ở Abbottabad - nơi bin Laden và 4 người khác đã bị giết bởi một đội quân tinh nhuệ của Hải quân Mỹ SEALs.

 

"Thật là máu lạnh"
, một quan chức Pakistan trả lời, khi được hỏi có cuộc đọ súng nào xảy ra hay không. Trong khi đó, sau khi mô tả một cuộc đọ súng kịch tính kéo dài đến 40 phút lúc đầu, các quan chức Mỹ giờ đây lại "chữa" lại rằng chỉ có một người nổ súng trong cuộc đột kích, và cũng chỉ trong một thời gian ngắn trước khi đội trực thăng tấn công đổ bộ vào.

Việc Mỹ thừa nhận Bin Laden đã không có vũ khí khi bắn vào đầu, cũng như việc ném thi thể Bin Laden xuống biển - một hành động không phù hợp với tập quán của người Hồi giáo - đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ thế giới Ả Rập và châu Âu, nơi đã xuất hiện cảnh báo về phản ứng chống phương Tây dữ dội, thậm chí ngay trong những người Hồi giáo phản đối xu hướng bạo lực của al-Qaeda.

Đ.L (Theo Reuters)

Bình luận
vtcnews.vn