Bin Laden đã chết từ... 9 năm trước?

Thế giớiThứ Sáu, 06/05/2011 07:29:00 +07:00

(VTC News) – "Bin Laden có thể bị bắt sống để thẩm vấn hoặc bị chết từ nhiều năm trước. Mỹ làm vậy để kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan."

(VTC News) – Bin Laden có thể bị bắt sống để thẩm vấn hoặc bị chết từ nhiều năm trước. Mỹ làm vậy để kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan.

Kênh CNN của Mỹ vừa dẫn lời Alex Jones - người quản lý nhiều trang web đông người đọc – cho hay, việc đột kích giết chết Bin Laden là một trò lừa bịp.

"Tại sao không có xác chết?" – Alex Jones nói thêm - "Nguồn tin mật của tôi ở Nhà Trắng 9 năm trước xác nhận, Bin Laden đã chết và bị chôn vùi trong băng lạnh”.

Ảnh trên video minh chứng cho Bin Laden còn sống. 

Một người phụ nữ có thành kiến với Tổng thống Mỹ Obama là Cindy Sheehan đã viết những nghi ngờ của mình trên Facebook và blog của bà. Trong đó, bà nghi ngờ ADN của người đàn ông bị giết sáng 1/5 không phải của Bin Laden.

Trong khi đó, một trang facebook có tên là "Osama Bin Laden không chết" đã lập nên để củng cố những ý kiến trên.

"Họ giết chết chứ không bắt trùm khủng bố, sau đó xác bị vứt xuống biển, ADN được xét nghiệm và có kết quả chưa đến 3 ngày. Nếu Bin Laden ghê gớm như vậy, tại sao họ không muốn cả thế giới nhìn thấy ảnh của hắn khi chết” – một người tên Kevin Lane bình luận trên facebook trên.

"Bin Laden đã bị bắt sống và đang bị thẩm vấn ở một nơi nào đó" – một thành viên mạng xã hội khác là David Colin Leach nêu ý kiến.

Ngay sau khi công bố cái chết của bin Laden, sinh viên đại học ở Abbottabad, Pakistan, nơi ông đã bị giết chết, đã bày tỏ sự hoài nghi về việc này. "Osama đã bị giết chết 10 năm trước đây ở Afghanistan. Còn đây chỉ là một cách truyền thông để kết thúc cuộc chiến Afghanistan." – một sinh viên nói với CNN.

 

Những người không tin Bin Laden đã chết kêu gọi Mỹ công bố ảnh xác chết của trùm khủng bố này.

Trước đó, trên nhiều trang web đã xuất hiện video thể hiện Bin Laden còn sống và đang được cứu chữa. Thông tin này đã được đăng tải trên một diễn đàn Ansar của người Hồi giáo và được BBC từ Ả Rập trích dẫn lại. Theo Tư lệnh Wali Rahman, chỉ huy tổ chức Mujahideen ở Pakistan thì Bin Laden vẫn còn sống sức khỏe rất tốt.

Hôm 2/5, không lâu sau tuyên bố của Tổng thống Obama về cái chết của trùm khủng bố, một đại diện cấp cao của Lực lượng Taliban thuộc nhóm Tehrik-e-e Taliban Pakistan đã xuất hiện trên kênh truyền hình Geo - TV tuyên bố rằng bin Laden thực sự vẫn còn sống và cho rằng thông tin mà Mỹ đã đưa ra là tin "giả".

 

Tổng thống Mỹ thăm khu vực bị đánh bom 11/9

Bốn ngày sau khi trùm khủng bố bị tiêu diệt, Tổng thống Mỹ Obama đã đến khu vực “Số Không” – nơi tưởng nhớ những người đã chết sau sự kiện 11/9 – để thăm những người sống sót và đặt vòng hoa.

"Tôi muốn chỉ ra đây để cảm ơn bạn", Obama nói trong bài phát biểu được chuẩn bị, sau khi ăn bữa trưa với các nhân viên cứu hỏa và cựu Thị trưởng New York, ông Rudy Giuliani.


Hoàng Lan (Theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn