2 ngày không kích Libya tiêu tốn hàng chục triệu USD

Thế giớiThứ Hai, 21/03/2011 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Mỗi tên lửa Tomahawk tiêu tốn khoảng 600.000 USD. Như vậy, tính tổng thể sau hai ngày không chiến Libya liên quân đã tiêu tốn khoảng 74 triệu USD.

(VTC News) – John Beohner, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đại biểu đảng Cộng hòa trong Nghị viện ông John Bonaire ngày 21/3 yêu cầu Tổng thống Obama phải giải thích cụ thể lý do tấn công Libya trước toàn thể dân chúng Mỹ. 

 
“Tổng thống là Tư lệnh tối cao, song chính quyền phải có trách nhiệm giải thích cho nhân dân Mỹ, Hạ viện và quan chức quân sự khác về sứ mệnh mà binh lính Mỹ đang đảm nhiệm ở Libya” – tuyên bố của ông John Beohner, người có quyền lực thứ ba ở Mỹ sau Tổng thống và phó Tổng thống.

Ngày 20/3 Mỹ và liên quân lại tiếp tục mở chiến dịch tấn công tên lửa vào các mục tiêu phòng không của Libya. Tính từ khi bắt đầu chiến dịch (ngày 19/3) đến nay, liên quân đã phóng tất cả 124 quả tên lửa hành trình Tomahawk về phía Libya.

Theo nhận định từ các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ, mỗi quả tên lửa Tomahawk tiêu tốn khoảng 600.000 USD. Như vậy, tính tổng thể sau hai ngày không chiến Libya liên quân đã tiêu tốn khoảng 74 triệu USD. Số tiền này đều trích từ tiền thuế của công dân Mỹ, do vậy Tổng thống phải có trách nhiệm giải đáp cho dân chúng Mỹ - khẳng định của ông Bonaire.

Trong khi đó, Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Mỹ đã nhiều lần khẳng định, chiến dịch tấn công Libya không phải là chủ kiến của Mỹ mà Mỹ chỉ đóng vai trò lực lượng tham gia vào đội hình của liên quân.

ÔngJohn Beohner nhấn mạnh thêm: “trước khi đưa ra quyết định quân sự tiếp theo, nhất định chính quyền Mỹ phải giải thích rõ và chỉ rõ mục tiêu cụ thể ở Libya và cách thức tiến hành để đạt được mục tiêu đó”.

Một vài thành viên Nghị viện Mỹ đã lên tiếng chỉ trích quyết định của Tổng thống Obama khi cho phép quân đội Mỹ tham chiến ở Libya là vi phạm các tiêu chuẩn của luật pháp Mỹ vì chưa nhận được sự tán thành về mặt hình thức của Hạ viện.

Cuối tuần trước, Tổng thống Obama đã chủ trì Hội nghị tại Nhà Trắng có sự tham gia của lãnh đạo cả hai Viện. Tuy nhiên, trong Hội nghị này vẫn chưa thông qua thể thức cho phép quân đội Mỹ tham gia tấn công Libya.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian)
Bình luận
vtcnews.vn