Tường thuật từ Libya

Thế giớiChủ Nhật, 20/03/2011 02:26:00 +07:00

(VTC News) - Phóng viên Rob Crilly của một hãng thông tấn Anh đang có mặt tại Benghazi lúc xảy ra các đợt không kích của máy bay chiến đấu quân đội Pháp cho hay

(VTC News) - Phóng viên Rob Crilly của một hãng thông tấn Anh đang có mặt tại Benghazi lúc xảy ra các đợt không kích của máy bay chiến đấu quân đội Pháp cho biết:

Một chiếc xe tăng của quân chính phủ bị phe nổi dậy tịch thu. 

Sau các đợt oanh tạc đầu tiên, thành phố Benghazi đã trở lên hỗn loạn, các tuyến phố chạy dọc khu thành cổ theo lối Italy này đều chật cứng các phương tiện giao thông.

Tắc nghẽn do các gia đình có xe hơi đưa người thân bỏ chạy ra vùng ngoại ô đổ ra đường quá đông, các phương tiện muốn lưu hành phải chạy xe lắt léo đủ cách mới thoát khỏi ra ngoài.

Tất cả các ngõ phố đều có các tay súng đứng án ngữ. Những người đàn ông đầu đội mũ kín chỉ hở hai mắt tham gia chỉ dẫn giao thông. Nhiều tay súng rút chốt sắn cho những quả lựu đạn đang cần trên tay để sẵn sàng ném.

Thứ vũ khí phổ biến nhất được các tay súng sử dụng là súng trường tấn công AK-47. Nhiều người khác thuộc phe chống đối sử dụng tất cả những loại vũ khí mà họ tìm được từ những khẩu súng máy được dùng trong Thế chiến II đến những chai bom xăng tự tạo để sẵn sàng cho các cuộc đụng độ với quân chính phủ.

2:15 AM 3/20/2011 (giờ Hà Nội)

Lê Dũng

Bình luận
vtcnews.vn