Quá trình liên quân quyết định ồ ạt tấn công Libya

Thế giớiThứ Bảy, 19/03/2011 08:19:00 +07:00

(VTC News)- VTC News sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến tình hình tại Libya cũng như các động thái của quân đội NATO trong thời gian tới.

(VTC News) -  Những diễn biến mới nhất về tình hình căng thẳng chính trị tại Lybia từ khi Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chính thức áp nghị quyết thi hành khu vực cấm bay đối với nước này, động thái của các nước NATO trong việc triển khai các chiến dịch quân sự chống Tổng thống Gaddafi, dư luận quốc tế về sự kiện sẽ được cập nhật trong bản tin trực tiếp, đặc biệt dưới đây:

Bấm vào đây để xem quá trình liên quân quyết định ồ ạt tấn công Libya
Bấm vào đây để xem diễn biến chiến sự ác liệt tại Libya ngày 20/3

Bấm vào đây để xem diễn biến chiến sự tại Libya ngày 21/3


Toàn bộ diễn biến tính từ thời điểm bắt đầu cuộc họp tại Paris lúc 8:19 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Hiện tại, Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và một loạt các nhà lãnh đạo thế giới (gồm châu Âu, Ả Rập, châu Phi)  đã bắt đầu một cuộc họp khẩn cấp bàn bạc tình hình và những bước đi tiếp theo về tình hình tại Libya.


Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh trước cuộc họp khẩn tại Điện Elysee. 

Trong khi đó, theo truyền thông Anh, hiện giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra tại Benghazi.

Nhiều khả năng các chiến dịch quân sự sẽ được triển khai nhằm chống lại quân đội của Tổng thống Gaddafi trong tương lai rất gần.

Hiện tại, các kênh truyền thông của Anh đang thực hiện các bản tin truyền trực tiếp để phản ánh các tình hình liên quan.

8:29 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Nauy

Các nhà lãnh đạo thế giới trong phiên họp tại Điện Elysse ngày 19/3. 

Theo một thông báo mới nhất của chính quyền Nauy, quân đội nước này sẽ triển khai các máy may chiến đấu F-16 để tham gia vào chiến dịch quân sự nhằm tăng cường hiệu lực của nghị quyết thiết lập vùng cấm bay tại Libya.


Thông tin về việc quân đội Nauy cử máy bay tiêm kích F-16 tham gia với lực lượng liên quân đã được Thủ tướng nước này là ông Jens Stoltenberg xác nhận tại điện Elysee khi ông đang tham dự một cuộc họp khẩn do Tổng thống Pháp chủ trì.

Theo tuyên bố, quân đội Nauy sẽ điều động 6 chiếc tiêm kích F-16. Các máy bay chiến đấu này sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong một vài ngày.

8:38 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Anh

Trước đó không lâu, Anh đã tuyên bố điều động các chiến đấu cơ Typhoon và Tornado tham gia các chiến dịch quân sự ở Libya. 

Trong một tuyên bố vừa được phát đi, nhà lãnh đạo của Công Đảng Anh - Ed Miliband đã nói rằng Công Đảng ủng hộ hành động của quốc tế nhằm ngăn chặn cái mà phương Tây cho là "việc tàn sát dân thường của Tổng thống Gaddafi".

"Công Đảng ủng hộ Liên Hợp Quốc, Công Đảng ủng hộ những giá trị của chúng ta và Công Đảng  ủng hộ nhân dân Libya trong lúc họ cần chúng ta" - Ông Ed Miliband tuyên bố trong một cuộc họp báo tổ chức tại Glasgow
.

8:44 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Canada

Canada tuyên bố sẵn sàng ủng hộ hành động nhanh chóng để giải quyết tình hình tại Libya hiện nay. Một phát ngôn viên của chính quyền Canada cho biết các máy máy chiến đấu của Không quân Canada cần 2 ngày để chuẩn bị cho một sứ mệnh.

Đây là bàn tin do hãng thông tấn Reuters thực hiện
. Nhận định, việc tấn công quân sự nhằm vào hệ thống phòng không của Libya nhiều khả năng sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, một số thành viên của NATO cần thời gian để triển khai các lực lượng của mình phối hợp với liên quân.

8:49 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Gaddafi gửi thư cho Barack Obama

Một binh sỹ thuộc phe nổi dậy đang hướng một quả đạn chống tăng B-41 về phía đang có quân chính phủ. 

Kênh truyền hình Ả Rập Al Jazeera (có xu hướng đưa tin chống chính quyền Libya)  vừa cho đăng tải một bản dịch tiếng Anh được xem là thư của Tổng thống Libya Gaddafi gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama.

"Chuyển tới con trai của chúng ta, ông Baracka Hussein Obama. Tôi đã từng nói với ngài rằng, ngay cả khi Mỹ và Libya có xảy ra chiến tranh. Lạy Chúa, ngài cũng vẫn chỉ là một đứa con trai. Hình ảnh của ngài sẽ không thay đổi. Tôi muốn ngài tiếp tục là ngài. Bên cạnh tôi đã có tất cả nhân dân Libya, tôi đã chuẩn bị để sẵn sàng chết và chúng tôi đã có tất cả đàn ông, đàn bà và trẻ em Libya đứng bên cạnh. Al Qaeda là một tổ chức vũ trang đang phát triển ở Algeria, Mauritania và Mali. Ngài sẽ làm gì nếu ngài nhận ra rằng họ đang kiểm soát các thành phố của Mỹ với sức mạnh của nhiều loại vũ khí. Ngài sẽ làm gì để tôi có thể theo gương ngài được?".


9:01 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Theo một nguồn tin vừa được truyền thông Anh tiết lộ, trong ngày hôm nay 19/3, các máy bay quân sự của Không lực Hoa Kỳ đã hạ cánh tại phi trường Prestwick ở Ayrshire, Scotland để tiếp nhiêu liệu.

Các máy bay chiến đấu này không được mô tả phiêu hiệu, chủng loại.

9:20 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Không quân Pháp đã xuất kích để thực hiện các sứ mệnh đầu tiên? (ảnh minh hoạ, máy bay chiến đấu Tornado của Không quân Anh). 

Không quân Pháp đã xuất kích?

Thông tấn AFP cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân Pháp đã bay lượn trên không phận lãnh thổ Libya để thực hiện các chuyến bay trinh sát, thăm dò. Thông tin này được AFP trích dẫn từ một nguồn tin quân sự uy tín.


9:43 PM 3/19/2011 (giờ Hà Nội)

Họp tại Điện Elysee kết thúc

Bế mạc phiên họp khẩn giữa các nước phương Tây tại Paris. 

Cuộc họp khẩn bàn về tình hình và biện pháp đối phó với chính quyền Libya của các nước phương Tây đã kết thúc. Hiện tại, các hãng truyền thông đang cập nhật tuyên bố chính thức của nhà lãnh đạo có liên quan.


 

9:50 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)


Tuyên bố của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy:

"Đại diện của các nước tham gia phiên họp đều nhất trí đối với việc sử dụng mọi biện pháp, phương tiện có thể để bảo vệ thường dân Libya, trong đó có cả hành động quân sự".


"Các nước sẽ can thiệp để ngăn chặn hành động "sát hại điên cuồng" của chính quyền Gaddafi".


9:58 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Tuyên bố của Thủ tướng Anh David Cameron:

"Tất cả đã rõ ràng khi ngày hôm nay (19/3) Đại tá Gaddafi đã không giữ lời, phá vỡ tuyên bố ngừng bắn và tiếp tục tiến hành các hành động mạnh tay đối với thường dân (phe chống đối - PV").

"Thời điểm hành động đã đến. Chúng ta không cho phép thường dân (phe chống đối - PV) Libya tiếp tục bị giết hại".


10:07 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Các chiến đấu cơ Rafael của Không quân Pháp đã xâm nhập bầu trời Libya. 

Các nhà lãnh đạo của các nước phương Tây nhất trí tiến hành biện pháp quân sự chống lại quân đội chính phủ Libya. Tống Pháp Nicolas Sarkozy xác nhận không quân của Pháp đã hiện diện trên lãnh thổ Libya trong khi phe nổi dậy và lực lượng quân của ông Gaddafi đang giao tranh.

Trong các đoạn đối thoại giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron mà các phóng viên thông tấn ghi lại được cho thấy các nhà lãnh đạo này đã dùng các từ và cụm từ như:

Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh. 

"Tôi nghĩ rằng hành động buộc phải tiến hành khẩn cấp" - David Cameron và "Hiện tại... máy bay chiến đấu đã sẵn sàng can thiệp" - Nicolas Sarkozy.

Nhận định, thời gian chính thức khi các đợt không kích của liên quân được bắt đầu hiện chưa được tuyên bố.


10:28 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Lực lượng quân nổi dậy với trang bị vũ khí hạn chế tại Libya. 

Tin từ hãng thông tấn truyền hình Al Arabiya, các máy bay quân sự của Không quân Italy cũng đã tham gia các chiến dịch giám sát và tham dò vùng trời của Libya.


10:44 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Tổng thống Pháp đã tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu của Không quân nước này được điều động để "can thiệp các xe tăng của quân đội (Gaddafi) ", phương tiện vũ khí có thể làm tổn hại đến sinh mạng của thường dân Libya.


11:35 PM 3/19/2011 (giờ Hà Nội)

Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ

Phát biểu khi đang ở thăm Brazil, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên tiếng cảnh báo Tổng thống Libya Muammar Gaddafi rằng cộng đồng quốc tế sẽ hành động khẩn cấp nếu tình trạng bạo lực tại nước này vẫn tiếp tục tiếp diễn.

"Sự đồng lòng của chúng ta là mạnh mẽ và biện pháp giải quyết cũng rất rõ ràng. Người dân Libya phải được bảo vệ và bạo lực nhằm vào thường dân phải được chấm dứt ngay lập tức. Liên minh của chúng ta đã được chuẩn bị hành động và hành động sẽ được thực hiện khẩn cấp".


11:44 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cliton 

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Cliton cho biết việc lãnh đạo các quố gia Ả Rập sẵn sàng tham gia vào các chiến dịch can thiệp Libya là điều cần thiết và cốt yếu.

Bà Hillary nói rằng Mỹ sẽ mang hết khả năng của mình để cùng gánh vác nhiệm vụ với châu Âu, tuy nhiên quan chức ngoại giao này không cam kết gửi lực lượng bộ binh tham gia các chiến dịch.


11:54 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Canada điều CF-18 tham gia cùng liên quân

Tiêm kích CF-18 của Không quân Canada. 

Canada trong một tuyên bố mới nhất của mình đã xác nhận rằng nước này sẽ cử các máy bay chiến đấu phản lực CF-18 tham gia các chiến dịch can thiệp Libya. Không quân nước này tái khẳng định cần thời gian 2 ngày để chuẩn bị chu đáo mọi vấn đề.


11:59 PM 3/19/2011(giờ Hà Nội)

Số lượng máy bay của Pháp là 20

Theo một phát ngôn viên của chính phủ Pháp, lực lượng không quân của Paris đã cử 20 máy bay chiến đấu tham gia các chiến dịch khống chế bầu trời Libya.

12:22 AM 3/20/2011(giờ Hà Nội)

Quân đội Pháp tuyên bố đã tiêu diệt được các mục tiêu đầu tiên tại Libya. 

Một phát ngôn viên của quân đội Pháp cho biết, trong đợt không kích đầu tiên nhằm vào quân đội Libya, các chiến đấu cơ của nước này đã tiêu diệt được các phương tiện cơ động trên mặt đất của quân đội Libya.


VTC News sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến tình hình tại Libya cũng như các động thái của quân đội NATO. Mời độc giả tiếp tục theo dõi trong các bản tin sau.

Bấm vào đây để xem quá trình liên quân quyết định ồ ạt tấn công Libya
Bấm vào đây để xem diễn biến chiến sự ác liệt tại Libya ngày 20/3

Bấm vào đây để xem diễn biến chiến sự tại Libya ngày 21/3



Bình Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn