Sợ giống Nhật, Đức ngừng hoạt động 7 lò hạt nhân

Thế giớiThứ Tư, 16/03/2011 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Lo sợ trước thảm họa hạt nhân hiện nay ở Nhật Bản , chính phủ của Thủ tướng Angela Markel đã quyết định cho ngừng hoạt động 7 lò phản ứng hạt nhân.

(VTC News) – Lo sợ trước thảm họa hạt nhân hiện nay ở Nhật Bản, chính phủ của Thủ tướng Angela Markel đã quyết định cho tạm ngừng hoạt động 7 lò phản ứng hạt nhân cũ đã đưa vào vận hành sử dụng từ những năm 70 của thế kỷ trước. 

 

Bảy lò phản ứng trên của Đức nằm tại các nhà máy điện hạt nhân đã tạm thời ngừng hoạt động là Bryunsyuttel, Nekarvesthaym, Isar 1, Philippsburg 1, Biblis A, Biblis B và Unterweser. Số phận của các nhà máy điện hạt nhân này ra sao sẽ được ấn định sau khi kiểm tra kỹ mức độ an ninh và an toàn hạt nhân.

Trước đó, chính phủ Đức cũng đã đưa ra tuyên bố tạm hoãn thực thi trong 3 tháng bộ luật gia hạn hoạt động cho 17 nhà máy điện hạt nhân của nước này đã thông qua trong năm 2010.

Theo bộ luật này, thời hạn sử dụng của các nhà máy điện hạt nhân đã được xây dựng trước năm 1980 thì sẽ được gia hạn thêm 7 năm nữa, còn các nhà máy điện hạt nhân xây dựng sau năm 1980 thì sẽ được gia hạn thêm 14 năm.

Mặc dù vẫn chưa có quyết định cuối cùng về số phận của 7 nhà máy điện hạt nhân mới bị tạm ngừng đóng cửa, song theo tuyên bố của Thủ tướng Markel thì sẽ chỉ có những nhà máy điện hạt nhân nằm trong bộ luật nêu trên mới được phép tiếp tục sử dụng nếu bảo đảm các yếu tố an toàn.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

 

Bình luận
vtcnews.vn