Nhật đề nghị dùng trực thăng để làm mát lò hạt nhân

Thế giớiThứ Tư, 16/03/2011 07:32:00 +07:00

(VTC News) – Hiện nay Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị xem xét khả năng sử dụng máy bay trực thăng để làm lạnh các lò phản ứng hạt nhân.

(VTC News) – Hiện nay Chính phủ Nhật Bản đã đề nghị xem xét khả năng sử dụng máy bay trực thăng để làm lạnh các lò phản ứng hạt nhân, trên thực tế biện pháp này đã được nhà chức trách áp dụng để dập tắt các đám cháy ở lò phản ứng hạt nhân số 4 ở Fukushima No 1.

Reuters ngày 15/3 dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa cho biết, chính phủ đang xem xét khả năng sử dụng máy bay trực thăng mang nước biển dội vào các lò phản ứng hạt nhân để làm mát thay cho biện pháp hiện nay.

Trực thăng của lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân động đất (ảnh minh hoạ ngày 12/3/2011) 

Không loại trừ khả năng giải pháp này sẽ được chấp thuận bởi biện pháp làm mát bằng nước biển trên mặt đất hiện nay là rất khó khăn vì để đưa được nước biển vào đến lò phản ứng hạt nhân cần nhiều thời gian, công sức và phương tiện trong khi giao thông lại không thuận tiện.

Theo nhận định của các chuyên gia, hiện vẫn chưa thể xác định rõ mức độ thiệt hại của các lò phản ứng hạt nhân, đồng thời cũng chưa thể lường hết được hậu quả của việc cho làm lạnh từ trên không. Hơn nữa, làm lạnh lò phản ứng hạt nhân từ trên không rất nguy hiểm cho phi công vì nguy cơ nhiễm phóng xạ là rất cao.

Các vụ nổ gần đây ở các lò phản ứng hạt nhân thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 đã làm rò rỉ phóng xạ ra ngoài không khí và môi trường xung quanh trong phạm vi từ 20-30 km.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện sự rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản đã đạt cấp độ 6 trong 7 thang cấp độ INES. Trên thế giới hiện nay mới chỉ có thảm họa hạt nhân Checnobưn mới đạt đến cấp độ 7.

Mặc dù, tình hình rò rỉ chất phóng xạ ra ngoài không khí hiện nay ở Nhật Bản là rất nguy hiểm và có nguy cơ phát tán, lan ra trên phạm vi rộng, song với công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, cộng với sự hỗ trợ của các chuyên gia hạt nhân hàng đầu thế giới sẽ không thể có thảm họa Checnobưn thứ hai xảy ra.

Hiện các chuyên gia hạt nhân của Nhật Bản đang nỗ lực làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm phóng xạ trên diện rộng, đồng thời tìm cách làm mát các lò phản ứng hạt nhân còn lại đang có nguy cơ phát nổ do quá nóng.



Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Bình luận
vtcnews.vn