Động đất ở NB: Có rò rỉ hạt nhân tại nhà máy nguyên tử

Thế giớiThứ Bảy, 12/03/2011 07:46:00 +07:00

(VTC News) - Thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ Nhật Bản cho hay nhà chức trách nước này gấp rút tiến hành các biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn hạt nhân.

(VTC News) -  Thông tấn AFP dẫn nguồn tin từ Nhật Bản cho hay nhà chức trách nước này gấp rút tiến hành các biện pháp ngăn chặn các vụ tai nạn hạt nhân tại 2 nhà máy nguyên tử có hệ thống làm mát các lò phản ứng bị hư hại do trận động đất ngày 11/3 gây ra.

 

Tại khu vực xung quanh hai nhà máy nguyên tử này nhà chức trách địa phương đã ban hành lệnh di tản khẩn cấp khoảng 10 ngàn thường dân đi lánh nạn.


Theo AFP, phát tán phóng xạ lớn hơn bình thường gấp 1000 lần đã được phát hiện trong một phòng điều khiển của 1 trong 2 nhà máy trên. Trong khi đó, tán xạ ghi nhận ở khu vực bên ngoài nhà máy cao hơn mức bình thường 8 lần.

Nhà chức trách cho hay, ở mức cao hơn 8 lần không gây tác động chết người ngay lập tức.
Hai nhà máy hạt nhân bị tác động mạnh nhất đã được nêu đích danh là Nhà máy Fukushima No 1 và Fukushima No 2.

Cả hai nhà máy này đều nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 250 km về phía Đông Bắc, toàn bộ diện tích này là nơi ở của khoảng 30 triệu người dân Nhật Bản sinh sống.

Khoảng 45.000 người sống trong bán kính 10 km cách nhà mát hạt nhân số 1 đã được lệnh di tản khẩn cấp. Trước đó vào ngày 11/3, ngay sau khi xảy ra động đất đã có khoảng 6000 thường dân nằm trong bán kính 3 km cách nhà máy đã phải di tản.

(Tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau)

Lê Dũng (theo AFP)

Bình luận
vtcnews.vn