Liên Hợp Quốc cử đặc phái viên tới Libya

Thế giớiThứ Hai, 07/03/2011 07:32:00 +07:00

(VTC News) – Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun ngày 6/3 đã chính thức bổ nhiệm nguyên Ngoại trưởng Jordan Abdel Ilaha al-Khatib làm đặc phái viên tới Libya.

(VTC News) – Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun ngày 6/3 đã chính thức bổ nhiệm nguyên Ngoại trưởng Jordan Abdel Ilaha al-Khatib làm đặc phái viên tới điều tra tình hình xung đột chính trị ở Libya.

Lực lượng chống đối ở Libya. 

Theo lời ông Ban Ki Mun, nhiệm vụ của đặc phái viên Liên Hợp Quốc khi tới Libya là tiến hành họp khẩn cấp với lãnh đạo chính quyền Libya tại thủ đô Tripoli để cùng trao đổi, thảo luận và nắm vấn đề thực tế đang diễn ra tại đất nước này.

Bên cạnh đó, đoàn của đặc phái viên Liên Hợp Quốc cũng sẽ tiến hành điều tra tình hình viện trợ nhân đạo đang diễn biến hết sức phức tạp ở Libya cùng một số vấn đề quan tâm khác của Liên Hợp Quốc xung quanh cuộc xung đột chính trị ở nước này.

Hiện vẫn chưa rõ, động thái mới này của Liên Hợp Quốc có liên quan gì đến lời đề nghị của Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đưa ra trước đó hay không, chỉ biết răng hiện nay chính quyền của ông Gaddafi cũng đã đưa ra một số nhượng bộ nhất định đối với lực lượng biểu tình chống đối trong nước như thay đổi hệ thống thuế.

Dự kiến, trong một vài ngày tới ông Khatib sẽ tới New York nhận nhiệm vụ mới, sau đó sẽ trở lại khu vực để thực hiện sứ mệnh của mình tại Libya. Chưa rõ thành phần tham gia trong đoàn điều tra gồm những ai và dự kiến thời gian tiến hành điều tra trong bao lâu.

Video một trận giao tranh giữa quân đội của Tổng thống Gaddafi và người chống đối


 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Vesti, Reuters)

Bình luận
vtcnews.vn