Libya: Từ chối ném bom vào dân, phi công hủy máy bay

Thế giớiThứ Năm, 24/02/2011 08:52:00 +07:00

(VTC News) – Những phi công Libya được giao nhiệm vụ ném bom vào khu vực người biểu tình đã không đang tâm làm việc này nên đã nhảy ra khỏi máy bay để nó rơi.

(VTC News) – Những phi công Libya được giao nhiệm vụ ném bom vào khu vực người biểu tình đã không đang tâm làm việc này nên đã nhảy ra khỏi máy bay để nó rơi tự do. 

 
Chiếc máy bay tiêm kích – ném bom Su-22 do Nga sản xuất đã bị rơi và nổ tung ở khu vực phía Đông Libya cách thành phố Bengazi (trung tâm của các cuộc biểu tình và bạo loạn) 160 km.

Theo nguồn tin từ báo giới địa phương cho biết, những phi công lái chiếc máy bay tiêm kích – ném bom này đã không đang tâm thả bom sát hại đồng bào mình, những người đang biểu tình chống đối ở Bengazi nên đã quyết định nhảy ra khỏi máy bay, để cho máy bay rơi tự do và phát nổ ngay sau khi đâm xuống khu vực thưa dân.

Những phi công này đã quyết định nhảy ra khỏi máy bay khi đang ở độ cao 18 m so với mực nước biển, 30,5088 độ Vĩ Bắc và 19,8613 độ Kinh Đông. Rất may là họ vẫn an toàn, chỉ bị trấn thương nhẹ - tờ Kuriana của Libya đưa tin.

Kuriana là một trong số ít tờ báo ở Libya có khả năng cập nhật các thông tin  liên quan đến các hoạt động biểu tình chống đối của dân chúng cũng như các hoạt động của binh lính quân đội chính phủ.

Có nguồn tin cho rằng, Kuriana được con trai của Tổng thống Kaddafi – Seif al-Islam đài thọ và bảo lãnh, song thời gian gần đây tờ báo này đã bị các lực lượng biểu tình chống đối kiểm soát và chi phối.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Vesti)
Bình luận
vtcnews.vn