Nga thử thành công tổ hợp tên lửa S-400 mới

Thế giớiThứ Sáu, 18/02/2011 09:23:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 17/2 tại bãi thử quốc gia Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan Nga đã thử nghiệm thành công tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf.

(VTC News) – Ngày 17/2 tại bãi thử quốc gia Kapustin Yar thuộc tỉnh Astrakhan Nga đã thử nghiệm thành công tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf mới đưa vào biên chế. 

Trong lần thử nghiệm đầu tiên này, hai tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf đã tiêu diệt thành công mục tiêu siêu âm giả định – khẳng định của Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược-chiến dịch lực lượng phòng không-vũ trụ, thiếu tướng Valery Ivanov.

 
Không chỉ là mục tiêu giả định hoạt động ở tốc độ cao (550 m/s) mà ngay cả tên lửa hành trình cũng sẽ là mục tiêu tiêu diệt của S-400 Triumf hoạt động theo cơ chế điều khiển hoàn toàn tự động.

Về phần mình, Tư lệnh bộ đội tên lửa phòng không Không quân Nga, thiếu tướng Sergey Popov nhấn mạnh, kết quả của đợt thử nghiệm này sẽ được xử lý, đánh giá bằng các phương tiện giám sát, sau đó sẽ đưa ra quyết định tiêu diệt các mục tiêu giả định tiếp theo.

“Giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm đã diễn ra thành công. Mục tiêu giả định đã bị tiêu diệt, máy móc, thiết bị làm việc bình thường. Giờ có thể sẵn sàng cho đợt thử nghiệm tiếp theo” – khẳng định của thiếu tướng Popov.

Tuyên bố với báo giới, thiếu tướng Valery Ivanov tiết lộ, Bộ Quốc phòng sẽ hoàn tất chương trình chế tạo hệ thống phòng không-vũ trụ vào cuối năm 2011. Đây sẽ là hệ thống điều khiển duy nhất. Nó có thể thực thi tất cả các nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng phòng không-vũ trụ trong tương lai gần, trong đó có nhiệm vụ cảnh báo, phát hiện, tiêu diệt, chế áp và bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

Trung đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf mới sẽ được đưa vào trực chiến thường xuyên bắt đầu từ tháng 3 tại vùng ngoại ô Dmitrov. Dự kiến trong một vài năm tới (2016-2020) Nga sẽ triển khai khoảng 4 trung đoàn tên lửa S-400 để tăng cường bảo vệ cho thủ đô Moscsow.

Hiện nay, lực lượng phòng không-vũ trụ đang kiểm soát và bảo vệ cho hơn 140 mục tiêu quan trọng khác nhau, trong đó có các khu công nghiệp trung tâm, các nhà máy điện hạt nhân, các mục tiêu chính trị quan trọng của quốc gia và thủ đô Moscow.

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News)

Bình luận
vtcnews.vn