“Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược của Ấn Độ”

Thế giớiThứ Tư, 26/01/2011 08:38:00 +07:00

(VTC News) - Ông Narayana cho rằng, là "đối thủ" của Ấn Độ, Trung Quốc đã thể hiện là một "mối đe dọa chiến lược", nhiều hơn là "mối đe dọa trực tiếp".

(VTC News) - Hiện nay, sức mạnh hải quân của Trung Quốc được tăng cường, tình hình kinh tế bất ổn và phát triển sức mạnh quân sự của nước láng giềng khó chung sống Pakistan đang là mối đe dọa to lớn đối với Ấn Độ.

Tân Hoa xã ngày 23/1 đưa tin, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ, hiện là Thống đốc bang Tây Bengal M.K. Narayanan ngày 21/1 cho rằng, là "đối thủ" của Ấn Độ, Trung Quốc đã thể hiện là một "mối đe dọa chiến lược", nhiều hơn là "mối đe dọa trực tiếp". 

Tên lửa Đông Phong của quân đội Trung Quốc. 

Ông cũng cho biết, sức mạnh hải quân Trung Quốc được tăng cường là thách thức đối với Ấn Độ.
 

Mạng tin tức "Sify" của Ấn Độ ngày 21/1 đưa tin, Narayanan đã nói như vậy tại một buổi hội thảo cùng ngày mang tên “Triển lãm An ninh năm 2011 – bảo đảm an ninh tương lai” do Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ tổ chức.

Ông nói: "Cho đến nay, chúng ta hoàn toàn không gặp bất kỳ thách thức nào. Tuy nhiên, có một nước láng giềng khó chung sống như Pakistan và một đối thủ mạnh như Trung Quốc, chúng ta không thể loại trừ an ninh quốc gia sẽ đứng trước các mối đe dọa".

Tên lửa Đông Phong được bố trí gần vùng biên giáp Ấn Độ. 

Narayanan nói, thông qua mua vũ khí của nước ngoài, vũ khí trang bị của Pakistan đã được nâng cấp rất lớn, kinh tế bất ổn và phát triển lực lượng quân sự của Pakistan đã tạo ra mối đe dọa cho Ấn Độ.

Ông còn cho rằng, "mối đe dọa" đến từ Trung Quốc nhiều hơn là “mang tính chiến lược”, chứ không phải “trực tiếp”.

Ông còn nói: “Đối với chúng ta, lực lượng hải quân của Trung Quốc được tăng cường là một thách thức. Ngoài ra, Trung Quốc còn đạt được sự phát triển nhanh chóng về phương diện công nghệ tên lửa”.

Khánh Hưng(Theo Tân Hoa Xã)
Bình luận
vtcnews.vn