TBT bị bắt, WikiLeaks tăng cường công bố tài liệu mật?

Thế giớiThứ Ba, 07/12/2010 08:51:00 +07:00

(VTC News) – Đại diện của WikiLeaks khẳng định, Tổng Biên tập Julian Assange bị bắt nhưng website vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn mạnh hơn.

(VTC News) – Đại diện của WikiLeaks khẳng định, Tổng Biên tập Julian Assange bị bắt song website vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, thậm chí còn mạnh hơn trước.

 

Tổng Biên tập WikiLeaks Julian Assange đã bị bắt tại Anh vào lúc 9:30 (giờ địa phương) ngày 7/12. 

Như đã từng tuyên bố trước đó, nếu ông Julian bị bắt hay website WikiLeaks bị đóng cửa thì hoạt động của website này sẽ được đẩy lên thêm một mức, tăng cường công bố các tài liệu mật, thậm chí tối mật có liên quan đến an ninh quốc gia của nhiều nước trên thế giới, tất nhiên là sẽ gây sốc hơn nhiều so với các thông tin đã cho đăng tải.

 

Một trong số các thông tin quan trọng mà giới bình luận cho rằng hiện WikiLeaks vẫn đang nắm giữ là các tài liệu về nhà tù của Mỹ ở Guantanamo, video hậu quả tấn công đường không vào dân thường Afghanistan, các file dữ liệu về hoạt động của công ty BP và ngân hàng Bank of America.

 

Itar-Tass dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Sky News cho biết, vào lúc 09:30 (giờ địa phương) ngày 7/12 cảnh sát Anh đã bắt giữ Tổng Biên tập WikiLeaks Julian Assange theo lệnh truy nã của cơ quan công tố Thụy Điển.

 

Luật sư và những người ủng hộ ông Assange đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án để chống lại quyết định dẫn độ ông về Thụy Điển. 

Ngay sau khi bắt giữ Assange, cảnh sát Anh đã tiến hành thẩm vấn vị TBT này trong khoảng 1 giờ đồng hồ tại một vị trí bí mật ở London xoay quanh cáo buộc cưỡng dâm hai phụ nữ, trước khi chuyển lên cho tòa án khu vực Westminster. 

 

Đứng trước nguy cơ bị dẫn độ về Thụy Điển trong một vài tháng tới sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, luật sư và những người ủng hộ ông Assange đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án để chống lại quyết định di lý ông về Thụy Điển.

 

Kể từ sau khi WikiLeaks chính thức cho công bố các tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền nước này đã bắt đầu mở chiến dịch chống lại WikiLeaks và Tổng Biên tập Julian Assange với cáo buộc vi phạm luật hoạt động gián điệp của Mỹ từ năm 1917.

 



Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo News)

Bình luận
vtcnews.vn