Video đụng độ tàu Trung – Nhật sắp được bàn giao?

Thế giớiThứ Năm, 14/10/2010 06:10:00 +07:00

(VTC News) - Giới phân tích chính trị Tokyo cho rằng có nhiều khả năng Nội các của Thủ tướng Naoto Kan sẽ từ chối đề nghị này.

(VTC News) -  Tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông và đảo Senkaku/Điếu Ngư vẫn là đề tài nóng hổi trong suốt những ngày qua trên chính trường cũng như báo giới Nhật Bản.

Theo hãng thông tấn Kyodo, chiều ngày 13/10 Hạ viện Nhật Bản nhóm họp và ra nghị quyết yêu cầu Viện kiểm sát Naha thuộc quận Okinawa phải bàn giao cho cơ quan này băng ghi hình hiện trường vụ tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu tuần tra Nhật Bản.

Tàu đánh cá của Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ hôm 8/9/2010. 

Tuy nhiên, giới phân tích chính trị Tokyo cho rằng có nhiều khả năng Nội các của Thủ tướng Naoto Kan sẽ từ chối đề nghị này. Giới chức Nhật Bản và Đảng Dân chủ cầm quyền đang tỏ ra lo ngại việc công khai tài liệu này có thể làm xấu đi quan hệ Trung – Nhật vừa lắng dịu được một chút sau những ngày căng thẳng.

Theo Luật Quốc hội của Nhật Bản, chỉ cần có “lý do chính đáng”, Nội các chính phủ có quyền từ chối yêu cầu của Quốc hội. Những phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh và tác động tiêu cực tới quan hệ Nhật – Trung và nếu Tokyo công bố tài liệu này sẽ là cái “cớ” để giới chức Nhật Bản hoãn công bố nội dung băng ghi hình sự kiện đụng độ trên biển.

Một quan chức Đảng Dân chủ Nhật Bản cho hay, dù có quyết định bàn giao băng ghi hình, Nội các của Thủ tướng Kan cũng chỉ nên giới hạn phạm vi công khai trong nội bộ Ủy ban Ngân sách của hai viện Quốc hội thay vì công khai cho tất cả các thành viên Quốc hội.

Quan chức phụ trách Ủy ban Ngân sách Quốc hội Nhật Bản đồng thời là một thành viên Đảng Tự do dân chủ Nhật Bản (LDP) tỏ thái độ chia sẻ với quan điểm của Nội các.

Ông cho biết về mặt nguyên tắc yêu cầu công khai băng ghi hình là chính đáng, tuy nhiên cũng có người lo lắng động thái này ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nên cần xử lý thận trọng.

Hồng Vũ(Theo Kyodo)
Bình luận
vtcnews.vn