Trung Quốc đang chế tạo tàu ngầm tàng hình?

Thời sự quốc tếThứ Hai, 04/10/2010 08:45:00 +07:00

(VTC News) – Nếu nhà máy đóng tàu Vũ Hán chế tạo thành công tàu ngầm tàng hình thế hệ mới, cục diện sức mạnh hải quân ở khu vực châu Á sẽ có những thay đổi.

(VTC News) - Tờ Giải phóng quân đưa tin, giáo sư Đát Lương Long và nhóm cộng sự vừa được Quân ủy trung ương Trung Quốc tặng thưởng huân chương Quân công hạng nhất với thành tích nghiên cứu chế tạo thành công “Hệ thống hỗ trợ quyết sách điện tử trong môi trường nước của tàu ngầm”.

3 tuần trước một số trang web ở Trung Quốc đăng tải những hình ảnh mới nhất về một loại tàu ngầm do Trung Quốc đang chế tạo tại nhà máy đóng tàu Vũ Hán – cơ sở công nghiệp quốc phòng của quân đội nước này nhưng không mấy ai chú ý.


Tuy nhiên, hồi tuần trước khi Hiệp hội công nghiệp đóng tàu Trung Quốc công bố những bức ảnh cụ thể hơn, rõ hơn về chiếc tàu ngầm thế hệ mới đang được chế tạo tại Vũ Hán, giới quan sát dấy lên tin đồn xung quanh việc Bắc Kinh đang nỗ lực sở hữu tàu ngầm tàng hình – loại tàu ngầm thế hệ mới có thể tránh được sự truy quét của ra đa đối phương.

Đến thời điểm hiện nay giới chức quân sự Trung Quốc vẫn chưa công bố thông tin cụ thể nào về chiếc tàu ngầm mới mà họ đang đóng, họ cũng không xác nhận thông tin tàu ngầm này có sử dụng công nghệ chống ra đa hay không. 

Tuy vậy, một quan chức quân sự yêu cầu được giấu tên cho tờ Hoa Nam buổi sáng biết, chiếc tàu ngầm này sử dụng công nghệ tàng hình – chống ra đa và cuối cùng thì Trung Quốc cũng đã nghiên cứu chế tạo thành công loại tàu ngầm tàng hình mới.

Xung quanh những lời đồn đoán về tàu ngầm Trung Quốc, gần đây tờ Giải phóng quân đưa tin, giáo sư Đát Lương Long và nhóm cộng sự vừa được Quân ủy trung ương Trung Quốc tặng thưởng huân chương Quân công hạng nhất với thành tích nghiên cứu chế tạo thành công “Hệ thống hỗ trợ quyết sách điện tử trong môi trường nước của tàu ngầm”.

Trước động thái này, Gary Li, một chuyên gia nghiên cứu quân sự Trung Quốc thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế London, Anh nhận định:

“Ở Trung Quốc chỉ có người nào lập thành tích đặc biệt xuất sắc, hoàn thành một công việc đặc biệt mới được khen thưởng như vậy. Nhiều khả năng huân chương của ông Long có liên quan đến chiếc tàu ngầm mới đang chế tạo ở Vũ Hán.”.

Báo giới Trung Quốc không đưa thông tin cụ thể xung quanh những vấn đề liên quan đến tàu ngầm, tàu sân bay hay vũ khí chiến lược của nước này. Tuy nhiên nhiều tờ báo Trung Quốc trích dẫn nguồn tin giới truyền thông phương Tây cho hay, quân đội Trung Quốc sẽ nhanh chóng sở hữu số tàu ngầm còn nhiều hơn cả Mỹ.

Nếu như nhà máy đóng tàu Vũ Hán chế tạo thành công tàu ngầm tàng hình thế hệ mới, cục diện sức mạnh hải quân ở khu vực châu Á sẽ có những thay đổi rõ rệt.

Hồng Vũ(Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sang, Chosun Ilbo)



                       Đại lễ 1000 năm, bạn muốn đăng trên VTC News: 

              - Những lời ngẫu hứng, tự sự, tâm sự... của chính bạn?

                - Những bức ảnh, đoạn video... chỉ mình bạn ghi được?
                                                        
                       - Tin tức, bài viết xoay quanh sự kiện Đại lễ?

                                                            
Hãy gửi đến email
[email protected] 
                                                                        hoặc
[email protected]

Tất cả thông tin bạn gửi sẽ được Ban Biên tập VTC News tiếp nhận, xử lý để đăng tải. Trân trọng!


 

Bình luận
vtcnews.vn