Trung thu: Quân đội Hàn cảnh giác cao độ với Triều Tiên

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/09/2010 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young đã yêu cầu các binh sỹ quân đội phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, đường lối đã được vạch rõ.

(VTC News) – Thông tấn Yonhap ngày 21/9 dẫn nguồn tin từ giới chức quân đội nước này cho hay, Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc đã yêu cầu quân đội tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, đồng thời cảnh giác cao độ đối với những hành động mà Seoul gọi là thù địch có thể sẽ được quân đội Bắc Triều Tiên tiến hành vào dịp nghỉ lễ Trung thu trong tuần này. 

Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young đã yêu cầu các binh sỹ quân đội phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, đường lối đã được chính quyền vạch rõ trong việc đối phó với các hành động thù địch xuất phát từ Bắc Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc. (Ảnh minh họa). 

Phát biểu trong khi tới giám sát tại một căn cứ quân sự trên khu vực biên giới giáp lãnh thổ miền bắc, ông Kim Tae-young nói: “Chúng ta cần cảnh giác cao độ đối với các mối đe dọa có thể được thực hiện bởi quân đội Bắc Triều Tiên để sẵn sàng đối phó và hành động cần thiết…”.

Chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Kim tới căn cứ quân sự tiền đồn giáp biên giới hai miền nhằm mục đích củng cố tinh thần, động viên sự hy sinh cố gắng của các binh sỹ đang làm nhiệm vụ tại đây nhân dịp nghỉ lễ Trung thu (Chuseok) của người Hàn Quốc.

Tháng trước, quân đội Hàn Quốc đã bổ sung một điều khoản mới cho phép binh sỹ Hàn Quốc có thể nổ súng đáp trả các hành động khiêu khích của quân đội Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng cố tình nã pháo về phía lãnh thổ Hàn Quốc.

Trước đó, văn kiện tác chiến của Seoul chỉ rõ rằng nếu quân đội Bắc Triều Tiên khiêu khích mà sau 3 lần bắn cảnh cáo của Hàn Quốc vẫn tiếp tục có sự gia tăng hỏa lực, quân đội Hàn sẽ đáp trả bằng các đòn hỏa lực không khoan nhượng.

Bình Nguyên(Theo Yonhap)

 

 

 

 

 



Bình luận
vtcnews.vn