Hàn Quốc: Hàng ngàn người đổ về quê đón tết Trung thu

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/09/2010 07:24:00 +07:00

(VTC News) - Hôm qua 20/9 nhiều tuyến đường cao tốc đã tắc nghẽn vì dòng người đổ về quê quá đông.

(VTC News) -  Hãng tin Yonhap ngày 20/9 đưa tin, trước tết Trung thu 20 ngày, dịp lễ mà người dân Hàn Quốc gọi là tết Chuseok đã có rất nhiều người lục tục về quê.

Năm nay Hàn Quốc dường như có một cuộc di cư lớn diễn ra ngay trước tết Trung thu. Ngày 20/9 nhiều tuyến đường cao tốc đã tắc nghẽn vì dòng người đổ về quê quá đông.

Người Hàn Quốc đổ về quê đón tết Trung thu. 

Tuy nhiều nước châu Á cũng đón tết Trung thu, nhưng với người dân Hàn Quốc thì ngày 15/8 âm lịch là một trong những ngày tết truyền thống quan trọng bậc nhất ở xứ xở kim chi, nó được người dân Hàn Quốc ví như ngày lễ Tạ ơn của phương Tây.

Ở Hàn Quốc, tết Trung thu người dân được nghỉ 3 ngày 13, 14 và 15/8 âm lịch, tuy nhiên năm nay có rất nhiều người nghỉ cả tuần, thậm chí là 9 ngày do họ về quê từ thứ Bảy tuần trước và Chủ nhật tuần này mới quay trở lại thành phố.

Dòng người đổ về đón tết cùng gia đình của họ lên đến đỉnh điểm vào chiều qua 20/9, trong đó đại đa số là những lao động ngoại tỉnh. Các bến tàu bến xe chiều qua và sáng nay lúc nào cũng đông nghẹt người.

Hiện tại các hãng hàng không cho biết vé bay nội địa từ Seoul đi các tỉnh thành trong cả nước từ ngày 20 đến chiều ngày 22 đã được bán hết, ngay cả các chuyến bay nội địa quay trở lại Seoul sau tết Trung thu cũng đã được đặt kín.

Một quan chức thuộc hiệp hội vận tải Hàn Quốc cho biết đầu giờ chiều hôm qua có khoảng 197.000 phương tiện các loại rời Seoul và đến cuối giờ chiều con số này lên tới 215.000 chiếc, dự kiến trong sáng nay sẽ có khoảng 1,47 triệu chiếc xe khác rời khỏi thủ đô Nam Hàn trở về các địa phương.
  
Ngày hôm qua Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng gửi e-mail cho 590.000 công nhân viên chức nhà nước ở lại làm việc trong dịp tết Trung thu, tán dương sự nỗ lực của họ và động viên họ tiếp tục cố gắng.

Hồng Vũ(Theo Chosun Ilbo)
Bình luận
vtcnews.vn