Iran huy động 8 căn cứ không quân tham gia tập trận

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 31/07/2010 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Theo kế hoạch, tất cả các căn cứ không quân của Iran sẽ được sử dụng để tham gia vào cuộc tập trận không quân quy mô lớn mang tên “Fedayeen Sky”.

(VTC News) – Theo kế hoạch, tất cả các căn cứ không quân của Iran sẽ được sử dụng để tham gia vào cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Fedayeen Sky”.


 

Không quân Iran huy động hơn 400 máy bay chiến đấu các loại để tham gia tập trận không quân quy mô lớn "Fedayeen Sky". 

Cuộc tập trận lần này sẽ chính thức bắt đầu vào ngày hôm nay 31/7 và kết thúc vào ngày 7/8 tới với sự tham gia của tất cả các căn cứ không quân của Iran gồm: căn cứ  Mehrabad, Tabriz, Hamadan, Dezful, Bushehr, Bandar Abbas, Shiraz và Isfahan.

 

Theo lời Phó Tư lệnh Không quân Iran phụ trách các vấn đề về tác chiến, tướng Mohammad Alavi cho biết, đây là cuộc tập trận không quân quy mô lớn lần hai của lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran.

 

Iran sử dụng tất cả các căn cứ không quân hiện có để tham gia tập trận không quân quy mô lớn mang tên "Fedayeen Sky". 

Tham gia vào lần tập trận này, Không quân Iran đã huy động hơn 40 loại máy bay khác nhau, trong đó có máy bay tiêm kích F-4, F-5, F-7 và thậm chí là cả máy bay ném bom Su-24, máy bay không người lái, máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Bên cạnh đó, trong lần tập trận này, Iran cũng sẽ tiến hành thử nghiệm một số loại vũ khí hiện đại trang bị trên máy bay chiến đấu.

 

Máy bay tiêm kích F-4 và F-5. 

Mục đích chính của lần tập trận này cũng như các lần tập trận khác là nhằm hoàn thiện khả năng tác chiến của từng đơn vị không quân cũng như sự phối hợp hoạt động giữa các đơn vị này với nhau có sử dụng vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ cao, đồng thời để nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó nhanh của lực lượng Không quân trước mọi tình huống chiến tranh có thể xảy ra.

 

Máy bay tiêm kích F-7. 

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia thì động lực thúc đẩy Iran liên tục có các hoạt động diễn tập quân sự và thử nghiệm vũ khí lại chủ yếu là do các giải pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nói chung và của một số quốc gia riêng lẻ nói riêng đối với Iran.

 

Máy bay ném bom Su-24. 

Dường như đó là một sự “trả đũa” để thể hiện ý chí và quyết tâm của Iran, quyết theo đuổi đến cùng chương trình hạt nhân mà nước này vẫn coi là nhằm phục vụ cho mục đích hòa bình trong khi một số quốc gia phương Tây khác lại cho rằng, đó là mối nguy cơ đe dọa tiềm tàng đến an ninh và sự bình ổn trong khu vực.


















 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Rian)

Bình luận
vtcnews.vn