Mỹ - Hàn bất chấp đe doạ hạt nhân của Triều Tiên

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 25/07/2010 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Quân đội Mỹ - Hàn đã bất chấp lời đe doạ của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên mới được đưa ra cách đây không lâu.

(VTC News) -  Sáng nay 25/7/2010, liên quân Mỹ - Hàn đã bắt đầu khởi động cuộc tập trận quy mô lớn trên vùng biển Nhật Bản với chủ đích răn đe Bình Nhưỡng sau vụ tàu chiến tuần tra Cheonan bị đánh đắm trên biển Hoàng Hải vào tháng 3 vừa qua.


Tin liên quan trực tiếp đến cuộc tập trận của quân đội Mỹ - Hàn

Tập trận Mỹ – Hàn: Triều Tiên dọa trả đũa hạt nhân
Nhật Bản gửi quân tham gia tập trận Mỹ - Hàn

Mỹ điều tra hơn 100 tài khoản bí mật của Bắc Hàn

Cận cảnh tàu sân bay 97.000 tấn của Mỹ tại cảng Busan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Hàn hội đàm về tập trận

Washington đang coi trọng Seoul hơn Tokyo?
Tàu sân bay hạt nhân Mỹ sẽ cập cảng Busan Hàn Quốc 
Mỹ sẽ phái tiêm kích F-22 đến bán đảo Triều Tiên?

Mỹ vẫn điều tàu sân bay tập trận chung với Hàn
“Sóng gió” ở Đông Á chỉ là trò chơi của Mỹ, Trung Quốc
Bản chất cuộc tập trận của TQ, cục diện bàn cờ Đông Á?
Washington đang “nắn gân” Bắc Kinh?
Mỹ - Trung, hai địch thủ so tài trên bàn cờ Đông Á
Giới chức Mỹ – Hàn bắt đầu thị sát biên giới TT



Tàu sân bay nguyên tử USS George Washington, thành phần chủ chốt trong cuộc diễn tập phô diễn sức mạnh, cảnh báo Bắc Triều Tiên. 

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here!

Trước đó, đầu tuần qua trong một phiên họp với người đồng cấp của Hàn Quốc (Bộ trưởng quốc phòng Kim Tae Young), Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates đã khẳng định rằng cuộc tập trận trên nằm trong số một loạt những hành động mà Mỹ và Hàn Quốc có chủ định gửi đến Bắc Triều Tiên một thông điệp rõ ràng là Bình Nhưỡng phải chấm dứt ngay các hành động mang tính thù địch nhằm vào Hàn Quốc.

Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ chỉ huy (US-led United Nations Command) tại Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập quy mô cực lớn này có sự tham gia của 20 tàu chiến, 1 tàu sân bay, 200 máy bay trinh sát, chiến đấu các loại cùng hơn 8.000 binh sỹ của Hàn Quốc và Mỹ.


(Tiếp tục cập nhật)

Tin về tình hình Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á thời gian gần đây



















 

Bình Nguyên(Theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn