Video: 3 Hạm đội mạnh nhất của Nga tập trận

Thời sự quốc tếThứ Năm, 01/07/2010 07:25:00 +07:00

(VTC News) – Hơn 30 tàu chiến hiện đại thuộc ba Hạm đội mạnh nhất của Nga ngày 30/6 đã cùng hướng tới biển Nhật Bản để tham gia tập trận “Hướng Đông-2010".

(VTC News) – Hơn 30 tàu chiến hiện đại thuộc ba Hạm đội mạnh nhất của Hải quân Nga ngày 30/6 đã cùng hướng tới biển Nhật Bản để chuẩn bị tập trận “Phương Đông-2010”.

 

Hơn 30 tàu chiến của Hải quân Nga cùng tham gia tập trận trên biển Nhật Bản. 

Theo thông tin từ Ria Novosti, hơn 30 tàu chiến của Hạm đội biển Đen, Hạm đội biển Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 30/6 đã cùng rẽ sóng tiến ra biển Nhật Bản để chuẩn bị tham gia tập trận chiến dịch-chiến lược thường niên quy mô lớn “Phương Đông-2010”.

 

Dẫn đầu cho đoàn tàu của Hạm đội biển Bắc là tuần dương hạm mang tên lửa “Piotr Veliky” và Hạm đội biển Đen là tuần dương hạm mang tên lửa “Moscow”, đồng thời từ các căn cứ quân sự khác nhau cũng bắt đầu xuất hành các đội tàu nổi, tàu ngầm, tàu bảo đảm của Hạm đội Thái Bình Dương.

 

Hoạt động đổ bộ đường thủy trong bài tập tác chiến của đợt tập trận "Phương Đông-2010". 

Một trong các bài tập mà các đội tàu chiến của Hải quân Nga khi tham gia tập trận trên biển Nhật Bản phải thực hiện là tiến hành dải và quét mìn, bắn tên lửa và đạn pháo vào các mục tiêu giả định trên không, mặt nước, mặt đất, tìm kiếm, phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm của đối phương, đổ bộ trên biển và thực hiện một số nhiệm vụ khác nữa.

 

Tham gia tập trận năm nay có tất cả gần 20.000 binh lính, 70 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng các loại, hơn 2.500 loại vũ khí tấn công và phòng thủ cùng các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quân sự chuyên dụng và hơn 30 tàu chiến các loại. Theo dự kiến, tập trận “Phương Đông-2010” sẽ kéo dài cho tới ngày 8/7 tới.

 

Video đoàn tàu chiến của Nga tiến ra biển Nhật Bản và một số hoạt động tập trận. 

Hữu Kỷ - Nhật Minh
(Theo Rian)

 

Bình luận
vtcnews.vn