Hàn Quốc: Tổng tham mưu trưởng bị buộc tội bỏ trực

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 11/06/2010 10:28:00 +07:00

(VTC News) - Tướng Lee Sang-eui cũng bị buộc tội làm sai lệch tài liệu báo cáo giao ban.

(VTC News) - Thông tấn xã Yonhap ngày 11/6/2010 vừa đưa tin, Chủ tịch Hồi đồng liên quân Hàn Quốc  (tương đương chức Tổng tham mưu trưởng), một trong những lãnh đạo cao nhất của quân đội Hàn Quốc đã bị buộc tội vắng mặt trái phép tại nơi làm việc trong buổi tối xảy ra vụ chiếm hạm Cheonan bị đánh đắm. 

Tướng 4 sao (tương đương cấp đại tướng) Lee Sang-eui, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân đã bị Cơ quan thanh kiểm tra quốc gia Hàn Quốc (BAI) cáo buộc bỏ trực chiến, không có mặt tại trung tâm kiểm soát - chỉ huy của Bộ quốc phòng vào buổi tối xảy ra vụ nổ chiến hạm Cheonan. 

Tướng 4 sao Lee Sang-eui, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Hàn Quốc. 

Ngoài ra, Tướng Lee Sang-eui cũng bị buộc tội làm sai lệch tài liệu báo cáo giao ban để chứng minh rằng mình đã có mặt tại trung tâm chỉ huy quân sự vào tối ngày 26/3/2010 - thời điểm xảy ra thảm hoạ Cheonan làm 46 thuỷ thủ thiệt mạng.
 

Cơ quan thanh kiểm tra quốc gia của Hàn Quốc cho biết, thay vì thực hiện nhiệm vụ trực chiến theo lịch phân công, Tướng Lee Sang-eui đã nằm ngủ tại văn phòng sau khi uống rượu trước khi xuất hiện tại trung tâm kiểm soát - chỉ huy quân đội vào lúc 5 giờ sáng hôm sau 27/3/2010. 

Tuyên bố buộc tội Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân được BAI đưa ra chỉ một ngày sau tuyên bố sẽ đề nghị Bộ quốc phòng Hàn Quốc xử lý kỷ luật tổng cộng 25 quan chức cao cấp của quân đội liên quan đến vụ chiến hạm Cheonan bị đánh chìm.

Theo cáo buộc của BAI, Tướng Lee Sang-eui đã đi uống rượu cùng 30 sỹ quan khác ở Daejeon, địa điểm nằm cách thủ đô Seoul 160 km về phía nam vào tối 26/3/2010 sau khi tiến hành một cuộc giao ban ngắn đề cập tình hình trực chiến của quân đội. 

Khoảng 1 tiếng 30 sau khi xảy ra, ông Lee Sang-eui mới có mặt tại tổng hành dinh của quân đội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Dường như đã thấm mệt và quá chén nên Tướng Lee Sang-eui chỉ họp khẩn cấp với Bộ trưởng quốc phòng Kim Tae-young về vụ Cheonan chỉ trong vòng 10 phút và sau đó về phòng của mình ngủ đến tận 5 giờ sáng ngày hôm sau. 

Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Lee Sang-eui đã “bóp méo” các thông tin trong một tài liệu báo cáo để chứng minh rằng chính ông đã ra lệnh báo động quân đội vào thời điểm 3:30 phút sáng sớm ngày 27/3. 

BAI dẫn phát ngôn của Tổng thống Lee Myung-bak nhấn mạnh rằng: “Lẽ ra thời điểm đó, Tướng Lee Sang-eui phải là người điều hành trung tâm chỉ huy cao nhất của quân đội để đưa ra những quyết sách quan trọng đối phó với thảm hoạ chìm tàu Cheonan vì lúc đó Bộ trưởng quốc phòng Kim Tae-young đang tham dự hội nghị thượng đỉnh các quan chức an an ninh cấp bộ trưởng”. 

Khi được hỏi liệu có từ chức sau tuyên bố buộc tội của BAI hay không, Tướng Lee Sang-eui nói rằng quyết định đó sẽ tuỳ thuộc vào Tổng thống Lee Myung-bak. 

Lê Dũng (Theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn