Nga sắp chuyển tàu ngầm nguyên tử tấn công cho Ấn Độ

Thế giớiThứ Tư, 02/06/2010 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Tàu ngầm lớp Akula-II, một trong những tàu ngầm chạy êm và có khả năng tấn công mạnh nhất trong các tàu ngầm nguyên tử tấn công của hải quân Nga.

(VTC News) - Thông tấn Ria Novosti dẫn nguồn tin từ Giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga cho biết vào tháng 10 hoặc tháng 11 tới đây, Nga sẽ bàn giao tàu ngầm nguyên tử tấn công Nerpa của nước này cho lực lượng hải quân Ấn Độ theo một hợp đồng cho quân đội nước này thuê trong thời hạn 10 năm.

Tàu ngầm nguyên tử tấn công Nerpa sẽ được bàn giao cho Ấn độ trong thời gian tới. 

Giám đốc cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang Nga Mikhail Dmitriyev tiết lộ với các phóng viên sau khi kết thúc một phiên họp của Ủy ban hợp tác kỹ thuật quân sự Nga - Ấn vừa được tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ: “Việc huấn luyện các thuỷ thủ cho hải quân Ấn Độ đã được hoàn thành, các cuộc thử nghiệm trên tàu ngầm nguyên tử tấn công Nerpa đã bước vào giai đoạn cuối.”

Quan chức Mikhail Dmitriyev khẳng định rằng quân đội Ấn Độ sẽ nhận được tàu ngầm nguyên tử Nerpa trong tháng 10 hoặc tháng 11 tới. Tàu ngầm Nerpa (thuộc lớp Akula- II) một trong những tàu ngầm chạy êm và có khả năng tấn công mạnh nhất trong số các tàu ngầm nguyên tử tấn công của hải quân Nga.

Dự án cho thuê tàu ngầm nguyên tử tấn công Nerpa của hải quân Nga được New Delhi

Moscow
ký kết năm 2004. Ấn Độ đã phải bỏ ra 650 triệu USD để chi trả cho phí tổn đóng tàu ngầm Nerpa tại nhà máy đóng tàu
Komsomolsk-on-Amur
ở Viễn Đông.

Trước đó, tàu ngầm Nerpa đã được lên kế hoặch chuyển giao cho hải quân Ấn Độ vào giữa năm 2008, tuy nhiên dự án này đã bị trì hoãn do vấp phải một số vấn đề kỹ thuật.

Tàu ngầm Nerpa thuộc lớp Akula-II với khả năng chạy êm, tấn công mạnh nhất trong các loại tàu ngầm của hải quân Nga. 

Đáng chú ý nhất là trong một lần chạy thử nghiệm vào tháng 11/2008, hệ thống khí gas trên tàu ngầm bị rò rỉ trong khi hệ thống dập lửa tự động trên tàu ngầm đã hoạt động sai chức năng khiến 20 thuỷ thủ Nga thiệt mạng. Vụ tai nạn này đã làm thiệt hại cho hải quân Nga khoảng 65 triệu USD.

Về quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ấn Độ, thời gian gần đây Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã từng bày tỏ hy vọng rằng Nga và Ấn Độ sẽ ký kết một hợp đồng chiến lược nhằm sản xuất loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 trong khoảng 3 tháng tới.

Về cơ bản, phía Ấn Độ đã nhất trí với kế hoạch của Nga trong việc cùng hợp tác chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 phiên bản 2 chỗ ngồi. Nhiều khả năng dự án này sẽ dựa trên thiết kế của chiến đấu cơ tối tân nhất hiện nay của Nga là máy bay chiến đấu T-50.

Lê Dũng(Theo Ria Novosti)

Bình luận
vtcnews.vn