Nga phản đối Mỹ triển khai hệ thống tên lửa ở Ba Lan

Thế giớiThứ Sáu, 28/05/2010 05:58:00 +07:00

(VTC News) – Nga vừa chỉ trích Mỹ về việc triển khai hệ thống tên lửa Patriot ở Ba Lan và cho rằng động thái này không giúp được gì cho tình hình an ninh chung.

(VTC News) – Nga vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ về việc triển khai hệ thống tên lửa Patriot ở Ba Lan và cho rằng động thái này sẽ không giúp được gì cho tình hình an ninh chung.

Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. 
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng: “Việc Mỹ bố trí tên lửa ở Ba Lan sẽ không giúp gì cho việc tăng cường an ninh chung và phát triển mối quan hệ của lòng tin và những dự báo trong khu vực này”.

Tên lửa Patriot đã được đưa tới Ba Lan hôm thứ hai vừa rồi và được triển khai ở miền bắc nước này, đoạn giáp với biên giới vùng đất Kaliningrad (Nga).

Tên lửa Patriot của Mỹ trên đường vận chuyển đến Morag (Ba Lan), hiện đã được triển khai tại căn cứ này, cách Kaliningrad (Nga) khoảng 60km.  

“Chúng tôi một lần nữa tuyên bố không thể hiểu được sự logic và ý nghĩa của sự hợp tác giữa Mỹ và Ba Lan trong lĩnh vực này. Chúng tôi rất tiếc vì câu hỏi của chúng tôi gửi đến Warsaw và Washington vẫn chưa có câu trả lời, cũng như quan điểm của chúng tôi về việc tạm thời di chuyển vùng triển khai hệ thống tên lửa này ra xa khỏi biên giới với Nga”, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga nói. Người phát ngôn cũng không hề ám chỉ bất cứ động thái trả đũa nào của Nga đối với sự triển khai hệ thống tên lửa này.

Đức Anh(Theo Reuters - Global Times)


Bình luận
vtcnews.vn