Anh công khai kho vũ khí hạt nhân

Thế giớiThứ Năm, 27/05/2010 06:29:00 +07:00

(VTC News) – AFP ngày 26/5 đưa tin, Chính phủ Anh đã chính thức công khai kho vũ khí hạt nhân của mình với 160 đơn vị sẵn sàng...

(VTC News) – AFP ngày 26/5 đưa tin, Chính phủ Anh đã chính thức công khai kho hạt nhân của mình với 160 đơn vị hạt nhân đang được triển khai ở thế sẵn sàng.

 

Theo tuyên bố của Chính phủ Anh, việc Anh công khai các thông tin mật về kho hạt nhân của mình sẽ góp phần tăng độ tin cậy giữa các quốc gia hạt nhân và các quốc gia phi hạt nhân.

 

Bên cạnh đó, Anh cũng nhấn mạnh sẽ không mở rộng số đầu đạn hạt nhân của mình lên hơn 225 đơn vị như dự định trước đó đã từng đưa ra.

 

Anh chính thức công khai thông tin về kho vũ khí hạt nhân của mình. (Ảnh minh họa.)

Tính cho đến nay, đã có hai quốc gia chính thức công khai các thông tin mật có liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của mình là Mỹ và Anh. Trước đó, Lầu Năm Góc đã từng ra công bố rằng, Mỹ đã từng sở hữu 31.255 đầu đạn hạt nhân nhưng sau đó đã cắt giảm, hiện nay Mỹ chỉ còn có 5.113 đầu đạn hạt nhân cả triển khai và dự bị.

 

Phía Mỹ cho rằng, việc công khai về vũ khí hạt nhân là việc làm cần thiết để góp phần kiểm soát chặt chẽ loại vũ khí chiến lược này cũng như để tiến tới một thế giới hòa bình phi hạt nhân. Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các quốc gia hạt nhân khác nên “minh bạch hóa” số vũ khí hạt nhân hiện có của mình.

 

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Mỹ chính thức công khai thông tin về kho vũ khí hạt nhân của mình, đến nay đồng minh thân cận của Mỹ là Anh cũng đã chính thức công khai về kho vũ khí hạt nhân của mình.

 

Được biết, vào ngày 8/4 vừa qua Mỹ và Nga đã chính thức ký kết Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3). Theo đó, số đầu đạn hạt nhân của mỗi bên sẽ chỉ còn 1.550 đơn vị và số phương tiện mang đầu đạn hạt nhân sẽ phải cắt giảm xuống ở con số 800 đơn vị. Theo thông tin từ đầu năm 2009, Nga đang triển khai trực chiến khoảng 2.800 đầu đạn hạt nhân.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

 

 

Bình luận
vtcnews.vn