Bảo vệ trường học bằng đặc nhiệm và... trực thăng

Thế giớiThứ Ba, 25/05/2010 09:56:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 24/5/2010 khu Phiên Ngu thuộc thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chính thức thành lập đại đội bảo an phụ trách công tác an ninh.

(VTC News) - Tiếp theo Bắc Kinh và Trùng Khánh, Quảng Đông bắt đầu thí điểm việc tăng cường cảnh sát phụ trách an ninh đảm bảo an toàn cho các trường học trên địa bàn.

 Học sinh trường tiểu học Số 1 Lôi Thành, Lôi Châu, Thâm Giang bị chém ngày 28/4/2010. 

Ngày 24/5/2010 khu Phiên Ngu thuộc thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc chính thức thành lập đại đội bảo an phụ trách công tác an ninh tại các trường học và được biên chế trực thăng. Trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp, có thể điều động trực thăng và cảnh sát đặc nhiệm để đối phó.

Cảnh sát khu Phiên Ngu cho biết, 1700 cảnh sát bảo an đã được triển khai tới 639 trường học công lập, dân lập cũng như mầm non trên địa bàn. Lực lượng này sẽ phối hợp chặt chẽ với các trường bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thầy và trò, tránh những vụ tấn công vào học sinh, giáo viên xảy ra như thời gian vừa qua.

Trong số 1700 cảnh sát được điều động thực hiện nhiệm vụ, 1400 người sẽ chốt tại các trường, 300 cảnh sát còn lại tổ chức thành lực lượng cơ động tuần tra.

Hai ngành công an, giáo dục Trung Quốc cũng như từng địa phương đang triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm trấn áp các hoạt động tội phạm nhằm vào các đối tượng là học sinh tiểu học, mầm non.

Vụ cuồng sát đâm chém 28 cháu mẫu giáo ở nhà trẻ trung tâm thị trấn Thái Hưng thành phố Thái Hưng, Thái Châu thuộc tỉnh Giang Tô ngày 29/4/2010. 

Trước đó chưa đầy 2 tuần,  hơn 6000 cảnh sát Bắc Kinh đã được điều động bố trí chốt trực tại các trường học từ thời gian vào học đến khi tan học. Mọi động thái tiếp cận và tấn công các em từ những đối tượng khả nghi sẽ được ngăn chặn, cảnh sát được quyền nổ súng nếu phát hiện đối tượng có ý đồ tấn công học sinh.

Ngoài ra, sở cảnh sát thành phố này còn kết hợp với các nhà trường cung cấp nhiều thiết bị bảo vệ chuyên dụng của cảnh sát như găng tay bảo hộ chống chém, câu sắt khống chế hung thủ, hơi cay…và tiến hành tập huấn cho đội ngũ giáo viên, bảo vệ các trường nhằm tăng khả năng xử lý và làm giảm tối đa hậu quả một khi xảy ra các vụ tấn công tương tự.

Trước thực trạng an ninh học đường ngày càng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa, thành phố Trùng Khánh mới đây cũng đã quyết định bổ nhiệm thí điểm 30 hiệu phó an ninh tại 30 trường học.

Hiệu phó an ninh sẽ là cán bộ công an được sở công an biệt phái tới các trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm triển khai các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho học sinh và ngăn chặn những vụ tấn công nhằm vào các em.

Động thái này của ngành công an được các nhà trường, phụ huynh và học sinh ủng hộ, các em đến trường sẽ yên tâm hơn khi mình được bảo vệ chặt chẽ cả “vòng trong, vòng ngoài”.

Hồng Vũ(Theo THX, Quảng Châu nhật báo)

Bình luận
vtcnews.vn