Hàng vạn con cóc đổ ra đường ở Trung Quốc

Thế giớiThứ Ba, 11/05/2010 10:55:00 +07:00

(VTC News)- Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, không chỉ cóc bu đầy rãnh thoát nước mà cóc còn bò lổm nhổm cả trên mặt đường, vạt cỏ, đâu đâu cũng có cóc.

(VTC News) -  Tờ Dương Tử buổi chiều có trụ sở tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc ngày 11/5 đưa tin, hôm qua 10/5 ven rãnh thoát nước thuộc phố Hoàng Khê, Giang Ninh, Nam Kinh tự nhiên xuất hiện hàng vạn con cóc không biết từ đâu nhảy đến và tụm vào một chỗ.

Hàng vạn con cóc nhỏ bám kín bờ rãnh. 

Sáng sớm 10/5, nhiều người dân khu Lục Ngô khi mở cổng bước ra đường thấy hàng vạn con cóc bám đen kịt bờ rãnh thoát nước bê tông ven phố Hoàng Khê. Một số đứa trẻ sợ không dám ra đường vì toàn cóc là cóc, một cảnh tượng chưa từng có.

Khi cánh phóng viên có mặt tại hiện trường, không chỉ cóc bu đầy rãnh thoát nước mà cóc bò lổm nhổm cả trên mặt đường, vạt cỏ. Chỗ nhiều cóc nhất là một đoạn đường hơi võng thuộc phố Hoàng khê dài chừng 100 m, cóc tụ đến dầy đặc. Muốn tìm một chỗ đặt bàn chân ở mặt đường mà không dẫm phải những chú cóc lúc này cũng là điều không tưởng, cóc quá nhiều.

Rất nhiều người dân sống trong vùng đã cảm thấy lo lắng, bất an khi bỗng dưng hàng vạn “cậu ông giời” đổ về chỗ họ như vậy. Phải chăng đây là dấu hiệu dự báo động đất sắp xảy ra? Hai hôm nay, người ta tụ tập, bàn tán xôn xao xung quanh chuyện cóc về làng. Người thì bảo sắp có động đất, kẻ thì bảo không biết điềm gì, nhưng phải có lý do thì họ nhà cóc mới “triệu tập đại hội” đông như thế.

Hầu hết lũ cóc này chỉ to cỡ ngón chân cái. 

Một số chuyên gia về động vật học và địa chấn học khẳng định, hiện tượng cóc tập trung thành đàn lớn là hoàn toàn bình thường. Do mấy ngày qua ở khu vực này thường xuyên nắng nóng nên việc cóc tìm tới bờ mương, rãnh nước hoặc chỗ mát hơn và kéo đàn đến chỉ để chạy nóng chứ không phải dấu hiệu động đất.

Hơn nữa, giai đoạn tháng 3, tháng 4 là thời kì phát dục cao điểm của loài cóc này, mỗi một con cóc trưởng thành bình quân đẻ ra từ 2000 -  8000 trứng nên cóc nhiều như vậy có thể lý giải được.

Tuy nhiên, một nhà địa chấn học cũng cho biết thêm, một số loài động vật chính là “máy dự báo” động đất hiệu quả nhất. Ở Trung Quốc hiện nay đã có một số trung tâm nuôi gà, dê và cá chuyên phục vụ đề tài nghiên cứu, dự báo động đất do sự thay đổi hành vi, tập tính của chúng một khi động đất sắp xảy ra, nhưng Nam Kinh không có trung tâm nào như vậy.

Có nhiều cách nghiên cứu về động đất, dự báo động đất trong dân gian, trong đó việc quan sát tập tính, hành vi của các loài động vật và sự thay đổi của giếng nước có giá trị tham khảo rất lớn.

Hồng Vũ(Theo Báo Nam Kinh)

Bình luận
vtcnews.vn