"Kẻ huỷ diệt xe tăng” của Nga mạnh tới mức nào?

Thế giớiChủ Nhật, 16/05/2010 05:13:00 +07:00

(VTC News)- Tổ hợp tên lửa chống tăng có thể tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại được trang bị hệ thống bảo vệ động lực học...

(VTC News) - Tổ hợp tên lửa chống tăng Kornet-E là vũ khí phòng thủ, tấn công đa năng hiệu quả có sức công phá mạnh, thường được sử dụng để tiêu diệt xe tăng của đối phương.


 "Kẻ huỷ diệt xe tăng" Kornet-E

Tổ hợp có thể tiêu diệt các loại xe tăng hiện đại được trang bị hệ thống bảo vệ động lực học, các trang thiết bị kỹ thuật bọc thép hạng nhẹ, công sự, công sự được xây dựng bằng gỗ đất, các mục tiêu trên không, mặt nước và các mục tiêu khác trong mọi điều kiện thời tiết, thậm chí trong trường hợp đối phương gây nhiễu quang học và vô tuyến.

 

Tổ hợp bao gồm các tên lửa có điều khiển được trang bị đầu đạn nhiệt áp và đầu nổ kép, ống phóng (vác vai và lắp đặt trên xe chiến đấu), thiết bị ngắm bắn nhiệt, các phương tiện bảo dưỡng kỹ thuật, các phương tiện huấn luyện.

 

 

Tổ hợp Kornet-E có những ưu điểm vượt trội so với các loại tương tự của nước ngoài. Cụ thể, dễ dàng bắn các mục tiêu mà không cần xạ thủ phải có kỹ năng kỹ xảo điêu luyện; là tổ hợp đa năng; xạ thủ có thể sử dụng ở các tư thế quỳ, bò, ngồi xổm; có khả năng mã hoá phát xạ laze; cho phép bắn đồng thời vào hai mục tiêu; có khả năng bảo vệ trước tác động phát xạ của các trạm gây nhiễu quang học; nguyên tắc chế tạo ống phóng theo kết cấu khối – modul, trọng lượng và kích thước nhỏ.

 

 

Một số  thông tin cơ bản về Kornet-E

Quốc gia chế tạo                                                           LBNga
Nhà sản xuất                                              Phòng thiết kế chế tạo thiết bị KBP
Bắt đầu trang bị                                                        Năm 1994

Trọng lượng ống phóng                                                 19kg

Chiều dài tên lửa                                                         1.200mm                                    

Vận tốc bay ban đầu của tên lửa                                 180m/s

Cự ly bắn                                                                     5.500m

Khả năng xuyên thép                                                    600mm


HL (zid.ru)
Bình luận
vtcnews.vn