Tro bụi lại tấn công ngành hàng không châu Âu

Thế giớiThứ Hai, 10/05/2010 05:51:00 +07:00

(VTC News) - Một chùm mây tro bụi núi lửa Eyjafjallajokull (Iceland) “bò” ngoằn ngoèo qua Pháp, Thụy Sĩ và Ý hôm qua (9/5), khiến nhiều sân bay phải đóng cửa.

(VTC News) - Một chùm mây tro bụi núi lửaEyjafjallajokull(Iceland) khổng lồ “bò” ngoằn ngoèo qua miền nam nước Pháp, Thụy Sĩ và phía bắc nước Ý ngày hôm qua (9/5), khiến nhiều sân bay phải đóng cửa và gây gián đoạn các chuyến bay trên khắp châu Âu.

Núi lửa Eyjafjallajokull (Iceland) lại tiếp tục phun tro bụi, gây gián đoạn các chuyến bay trên khắp châu Âu. 

Cơ quan khí tượng cho biết, các đám mây tro bụi sẽ dần dần suy yếu vì nó “lây lan” sang các vùng phía nam nước Đức, Cộng hoà Séc và Áo tối hôm qua (9/5). Tro trải dài trên bề mặt lên đến 20.000 feet (6.096m), đã buộc ngành hàng không phải đóng cửa các sân bay ở miền bắc nước Ý.

Ngoài ra, một “ngón tay” của đám mây tro bụi chính - trung tâm đám mây nằm giữa Đại Tây Dương ở độ cao lên đến 35.000 feet (10.668m)  vẫn “chạm” vào các vùng của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, ảnh hưởng đến các sân bay tại Porto (Bồ Đào Nha), La Coruna, Vigo và Santiago (Tây Ban Nha).

Cơ quan hàng không Ireland thông báo, đám mây tro bụi dài 2.100 dặm (3.379km) và rộng tới 1.400 dặm (2.253km), buộc 5 sân bay ở phía tây Ireland phải đóng cửa vào chiều hôm qua (9/5). Tuy nhiên, 3 sân bay lớn nhất của Ireland tại Dublin, Shannon và Cork dự kiến sẽ được mở lại, vì đám mây tro bụi vẫn còn ở ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Ireland.

Hãng hàng không Ireland Aer Lingus đã phải xin lỗi hành khách vì hàng loạt chuyến bay bị huỷ kể từ hôm thứ Ba (4/5), khi các mối đe doạ từ tro bụi núi lửa tới không phận Ireland “nghỉ ngơi” 2 tuần rồi lại tiếp tục tấn công. Các dịch vụ hàng không xuyên Đại Tây Dương đến Boston và New York (Mỹ) trong ngày Chủ nhật (9/5) đã bị chậm trễ.

"Khi các đám mây tro bụi bao trùm trên không phận của chúng tôi, tập trung đầu tiên của chúng tôi là lập một đường bay khác để tránh bị huỷ chuyến. Tuy nhiên, điều này có vẻ khó tránh khỏi. Khi các sân bay phải đóng cửa kinh doanh, hoặc các đường bay không thể cất cánh được, chúng tôi rất lấy làm tiếc là phải huỷ chuyến", Giám đốc điều hành hãng hàng không Ireland Aer Lingus, Christoph Mueller cho biết trong một tuyên bố trên trang web của hãng này.

Trước đó, ngành hàng không đã phải đóng cửa 5 ngày không phận châu Âu trong tháng trước và buộc phải huỷ bỏ trên 100.000 chuyến bay, hành khách bị mắc kẹt tại khắp nơi trên thế giới và gây tổn thất trực tiếp tới các hãng hàng không hơn 1 tỉ euro.

Anh Đức (Theo MSN)

Bình luận
vtcnews.vn