Triều Tiên tuyên bố tịch thu 5 tài sản của Hàn Quốc

Thế giớiThứ Bảy, 24/04/2010 01:52:00 +07:00

Tuyên bố trên được Triều Tiên công bố chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đưa ra các đe dọa tương tự nhằm đóng cửa khu nghỉ dưỡng...

Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố sẽ tịch thu 5 khối tài sản của Hàn Quốc tại một khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang ở biên giới hai miền đồng thời khẳng định có thể sẽ quản lý khối tài sản này hoặc chuyển giao chúng cho một công ty mới.


Một góc khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang. (Ảnh: CNN)
 

 

Tuyên bố trên được Triều Tiên công bố chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đưa ra các đe dọa tương tự nhằm đóng cửa khu nghỉ dưỡng để phản ứng việc Seoul trì hoãn nối lại chương trình du lịch qua biên giới.

 

Trước đó, Triều Tiên cũng đã tiến hành thanh tra các tài sản của Hàn Quốc tại khu thắng cảnh trên.

 

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), 5 khối tài sản bị Triều Tiên tịch thu gồm một trung tâm gặp mặt giữa các gia đình bị ly tán của hai miền, một khu vực bán đồ miễn thuế, suối nước nóng, trung tâm văn hóa và một trạm cứu hỏa. Nếu bị tịch thu, toàn bộ nhân viên Hàn Quốc làm việc ở các khu vực trên sẽ bị sa thải.

 

Phản ứng trước vụ việc trên, Chính phủ Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ thực thi "các biện pháp mạnh" chống lại Triều Tiên, cho rằng quyết định trên của Bình Nhưỡng là "không thể chấp nhận được".

 

Hoạt động du lịch đến núi Kumgang được bắt đầu từ năm 1998. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã ngừng hoạt động du lịch này từ tháng 7/2008, sau khi một nữ du khách Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết tại đây.

 

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu hai bên thiết lập một cơ chế chắc chắn đảm bảo an toàn cho du khách đồng thời Triều Tiên cho phép tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ sát hại nữ du khách trên, trước khi nối lại các chuyến du lịch.

 

Theo TTXVN/Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn