Trung Quốc tử hình cựu quan chức cảnh sát cấp cao

Thế giớiThứ Năm, 15/04/2010 10:42:00 +07:00

Tòa án thành phố Trùng Khánh, miền nam Trung Quốc, hôm 14/4, tuyên án tử hình đối với một cựu cảnh sát cấp cao vì tội tham nhũng và cưỡng dâm.

Tòa án thành phố Trùng Khánh, miền nam Trung Quốc, hôm 14/4, tuyên án tử hình đối với một cựu cảnh sát cấp cao vì tội tham nhũng và cưỡng dâm. 

Wen Qiang, người đeo kính, cùng vợ và các cựu quan chức cảnh sát cấp cao hầu tòa ở Trùng Khánh. (Ảnh: AP)  

 

Hãng tin Tân Hoa cho biết, bị cáo Wen Qiang, 55 tuổi, bị kết tội nhận nhiều khoản lớn tiền "bảo kê" từ các băng đảng tội phạm ở thành phố Trùng Khánh. Ông này còn phạm tội cưỡng dâm và không kê khai được các tài sản của mình.

 

Ông Wen là quan chức cấp cao nhất bị kết tội trong cuộc điều tra tham nhũng lớn ở Trùng Khánh. 

 

Bị cáo Zhou Xiaoya, vợ của Wen, lĩnh án 8 năm tù giam vì tội ăn đút lót, theo tờ Tin tức Trùng Khánh. Báo này cho hay, ba quan chức cảnh sát cấp cao khác của thành phố bị tòa phạt các mức án tù từ 6 tháng đến 20 năm.

 

Wen Qiang bị cáo buộc nhận hơn 16 triệu Nhân dân tệ (2,3 triệu USD) tiền đút lót để nhắm mắt làm ngơ cho các băng đảng tội phạm hoành hành ở địa phương. 

 

Vụ án này thu hút sự quan tâm rất lớn của báo chí trên toàn Trung Quốc.

 

Theo THX, BBC/Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn