Nga và Mỹ chính thức ký Hiệp ước START-3

Thế giớiThứ Sáu, 09/04/2010 06:09:00 +07:00

(VTC News) – Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chính thức ký kết Hiệp ước START-3 tại thủ đô Prague của Czech.

(VTC News) – Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chính thức ký kết Hiệp ước START-3 tại thủ đô Prague của Czech.

Theo các điều kiện ghi trong Hiệp ước START mới này thì 7 năm sau khi ký kết Nga và Mỹ sẽ buộc phải tiến hành cắt giảm số lượng các vũ khí hạt nhân đã triển khai – tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, máy bay ném bom chiến lược hạng nặng xuống còn 700.

 

Tổng số đầu đạn hạt nhân đã triển khai cả của Nga và Mỹ đều không được phép vượt quá con số 800, tức là số lượng đầu đạn hạt nhân tối đa của cả hai nước không đượt vượt quá 1.550.

 

Ngoài ra, Nga và Mỹ đều được phép duy trì với số lượng vũ khí hạt nhân hạn chế (không tính đến tiềm năng chiến lược phi hạt nhân) đã được triển khai tại các khu vực đặc biệt dưới sự kiểm soát của cụm vệ tinh trên quỹ đạo trái đất.

 

Trong hiệp ước mới này cũng đã chỉ ra điều kiện rút khỏi hiệp ước cho một trong hai bên, đồng thời hiệp ước cũng đã được cơ quan pháp luật hai nước phê chuẩn, có hiệu lực ngay sau khi trao đổi văn bản phê chuẩn. Hiệp ước mới này sẽ có hiệu lực trong thời gian 10 năm.

 

Theo thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng địa phương cho biết, nghi lễ chính thức cho buổi ký kết Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới START-2 đã bắt đầu vào lúc 12:30 (giờ địa phương) ngày 8/4 tại thủ đô Prague của Cộng hòa Czech.

 

Theo kế hoạch thì nghi lễ này sẽ diễn ra vào lúc 12:00 (giờ địa phương), song nó đã chuyển sang 12:30 để dành thời gian tiến hành thử nghiệm hệ thống báo cháy và một số biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khác cho buổi lễ.

 

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới này được gọi là START-3 chứ không phải là START-2 như trước đó các phương tiện thông tin đại chúng vẫn thường gọi để thay thế cho Hiệp ước cũ giữa Liên Xô và Mỹ ký kết vào năm 1991 và đã hết hiêu lực vào ngày 5/12/2009.

 

Nga-Mỹ chính thức ký kết Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới START-3 tại thủ đô Prague của Cộng hòa Czech. 

Đầu tiên, Nga và Mỹ đã dự định sẽ tiến hành ký kết ngay Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân mới ngay sau khi Hiệp ước cũ hết hiệu lực, song do hai bên vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa thể giải quyết, thống nhất nên đến nay Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới mới chính thức được ký kết.

 

Để tiến tới buổi lễ ký kết chính thức giữa Nga và Mỹ về Hiệp ước START-3 này, hai bên đã phải tiến hành rất nhiều công việc, trước tiên là thành lập Ủy ban soạn thảo đặc biệt với sự tham gia của các chuyên gia của hơn 30 Bộ, Ngành khác nhau, tiếp đó hai nước cũng đã phải tiến hành thảo luận, đàm phán toàn diện tới 10 phiên dưới sự kiểm soát của Tổng thống hai nước.

 

Chùm ảnh độc đáo về lễ ký kết:

Tổng thống Mỹ B.Obama vẫy tay chào khi ông bước ra khỏi chiếc chuyên cơ riêng hạ cánh xuống sân bay Ruzyne ở Prague (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/Alex Brandon).
Tổng thống B.Obama (bên trái) vừa nói chuyện, vừa thể hiện những điệu bộ, cử chỉ với Ngoại trưởng Cộng hoà Czech Jan Kohout (bên phải) tại sân bay Ruzyne (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/Jens Meyer). 
Tổng thống B.Obama chuẩn bị vào Điện Prague ở thủ đô Prague (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/Petr David Jose).
Tổng thống Nga D.Medvedev (bên trái) và Tổng thống Cộng hoà Czech Vaclav Klaus (bên phải) cùng đi bộ tiến về Điện Prague (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/Alex Brandon). 
Tổng thống Mỹ B.Obama, Tổng thống Nga D.Medvedev và Tổng thống Czech Vaclav Klaus nhìn lên bầu trời khi họ đang đi bộ vào Điện Prague (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/Mikhail Metzel).

Tổng thống Mỹ B.Obama, Tổng thống Nga D.Medvedev và Tổng thống Czech Vaclav Klaus nâng ly chúc mừng ở Điện Prague (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/Alex Brandon).
Tổng thống Mỹ B.Obama và Tổng thống Nga D.Medvedev trước khi ký Hiệp ước START mới (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/Alex Brandon). 
Tổng thống Mỹ B.Obama (trái) và Tổng thống Nga D.Medvedev (phải) cùng tiến hành ký Hiệp ước START mới (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/CTK, Roman Vondrous).
Tổng thống Mỹ B.Obama (trái) bắt tay Tổng thống Nga D.Medvedev (phải) sau khi hoàn thành lễ ký kết (Prague, Czech, 8/4/2010, AP Photo/Petr David Josek). 
Tổng thống Mỹ B.Obama và Tổng thống Nga D.Medvedev phát biểu sau khi ký kết xong Hiệp ước START mới tại Điện Prague (Prague, Czech, 8/4/2010, UPI Photo/Alex Natin).
Tổng thống Mỹ B.Obama phát biểu sau khi ký kết xong Hiệp ước START mới (Prague, Czech, 8/4/2010, UPI Photo/Alex Natin). 
Tổng thống Nga D.Medvedev phát biểu sau khi ký kết xong Hiệp ước START mới (Prague, Czech, 8/4/2010, UPI Photo/Alex Natin).

 

Hữu Kỷ - Anh Đức (Theo Lenta, Washington Times)

Bình luận
vtcnews.vn