“Góa phụ đen” thứ 2 là giáo viên?

Thế giớiThứ Hai, 05/04/2010 01:56:00 +07:00

Kẻ đánh bom liều chết thứ hai trong vụ tấn công tàu điện ngầm Mátxcơva hôm 29/3 có thể là một giáo viên 28 tuổi đến từ Dagestan...

Kẻ đánh bom liều chết thứ hai trong vụ tấn công tàu điện ngầm Mátxcơva hôm 29/3 có thể là một giáo viên 28 tuổi đến từ Dagestan, một tờ báo của Nga hôm qua đưa tin, trích lời cha người phụ nữ này khi ông nhận ra con gái trong một tấm ảnh.

Hình ảnh của 2 "góa phụ đen" được giới chức Nga công bố. 

 

 

Ông Rasul Magomedov nói với tờ Novaya Gazeta rằng một người quen đã gửi cho ông tấm ảnh về kẻ đánh bom tàu điện ngầm vốn được đăng tải rộng rãi trên internet.

 

“Vợ tôi và tôi đã ngay lập tức nhận ra con gái mình, Maryam Sharilova”, tờ Novaya Gazeta dẫn lời ông Magomedov. “Lần cuối cùng vợ tôi nhìn thấy con gái, Maryam cũng đội chiếc khăn màu đỏ như trong bức ảnh”.

 

Ông Magomedov cho hay con gái ông mất tích một ngày trước vụ đánh bom làm rung chuyển Mátxcơva, mặc dù ông không biết Maryam đã đi bằng gì từ Dagestan, phía nam nước Nga, lên thủ đô.

 

Vụ tấn công của hai nữ khủng bố tại 2 nhà ga tàu điện ngầm ở thủ đô Mátxcơva sáng 29/3 đã làm 40 hành khách đi tàu trong giờ cao điểm buổi sáng thiệt mạng và ít nhất 121 người khác bị thương.

 

Một trong số 2 nghi phạm đã được xác định là góa phụ 17 tuổi của một phiến quân Hồi giáo bị tiêu diệt năm 2009, cũng từ Dagestan, một trong vài khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống ở vùng Bắc Caucasus của Nga.

 

Các nhân viên điều tra đang cố gắng xác định kẻ đánh bom thứ hai và truy lùng những kẻ tổ chức vụ tấn công mà một thủ lĩnh Chechnya đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

 

Ông Magomedov cho biết thêm, các lực lượng an ninh gần đây nói với ông rằng con gái ông là vợ một phiến quân Hồi giáo. Nhưng khi ông hỏi con gái, cô nói cô chưa từng kết hôn mà không được sự ưng thuận của cha.

 

Ông Magomedov cho hay, giống như bố mẹ cô, Maryam là một giáo viên tại thị trấn quê nhà Balakhani và sống cùng gia đình.

 

“Maryam là người sùng đạo nhưng chưa bao giờ bộc lộ bất kỳ tư tưởng cực đoan nào”, người cha nói.

 

Trong khi đó, tờ Kommersant, tờ báo đầu tiên nhận dạng “góa phụ đen” 17 tuổi và công bố ảnh cô này, hôm thứ 6 tuần trước cho biết kẻ đánh bom thứ hai là một phụ nữ 20 tuổi từ Chechnya, cũng là góa phụ của một thủ lĩnh phiến quân khác đã bị các lực lượng an ninh tiêu diệt.

 

Hiện giới chức Nga chưa có bình luận nào về thông tin do tờ Novaya Gazeta đưa ra.

 

 

Theo AP/Dân Trí

Bình luận
vtcnews.vn