(VTC News) – Pháp sắp tiến hành trang bị hàng loạt các hệ thống cảnh báo sớm (DDM NG) sự tấn công của tên lửa đối phương cho máy bay tiêm kích hiện đại nhất Dassualt Rafale.
Bộ Quốc phòng Pháp đã đặt hàng ở hãng MBDA (hãng chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị kỹ thuật quân sự hàng đầu thế giới) 60 bộ hệ thống DDM NG mới có khả năng phát hiện phóng và hướng bay của tên lửa cho máy bay tiêm kích Dassualt Rafale – một trong những loại máy bay hiện tiêm kích hiện đại nhất của Pháp hiện nay.
Đơn đặt hàng này giữa Bộ Quốc phòng Pháp và hãng MBDA đã được ký kết từ năm 2009 và dự kiến sẽ chính thức bàn giao cho Pháp vào năm 2012. Hệ thống phát hiện sớm tên lửa DDM NG mới này sẽ được sử dụng để thay thế các hệ thống phát hiện tên lửa đã cũ hiện vẫn đang được biên chế trên máy bay tiêm kích Rafale.
Pháp sẽ trang bị hàng loạt hệ thống phát hiện sớm sự tấn công của tên lửa đối phương cho máy bay tiêm kích hiện đại nhất Dassult Rafale.
Được biết, trước đó MBDA cũng đã từng đưa ra tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống DDM NG từ máy bay tiêm kích thử nghiệm Rafale của Pháp. Hệ thống này cho phép máy bay có thể phát hiện sự phóng và hướng bay của tên lửa để từ đó chỉ thị cho tên lửa đánh chặn tiêu diệt cho dù tên lửa tấn công của đối phương có bắn từ bất cứ hướng nào, dưới bất cứ góc độ nào. Điều đáng chú ý nhất mà theo như tuyên bố của MBDA đó là khả năng phát hiện ra nguy cơ có sự tấn công của tên lửa đối phương trong bất cứ điều kiện thời tiết, thời gian tác chiến nào.

Hệ thống phát hiện sớm nguy cơ tấn công của tên lửa đối phương thế hệ mới DDM NG đã được MBDA tiến hành nghiên cứu, thiết kế và chế tạo từ năm 2007 theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Pháp. Trong hệ thống DDM NG này có sử dụng các thiết bị cảm ứng hồng ngoại có tích hợp với “mắt thần” để phát hiện tên lửa đối phương theo dấu vết bức xạ nhiệt ngay sau khi phóng tên lửa. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa rõ khoảng cách thực tế mà hệ thống DDM NG có khả năng phát hiện nguy cơ tấn công của tên lửa đối phương. Ngoài ra, DDM NG còn được trang bị thêm cả hệ thống chế áp nhiễu thế hệ mới và hệ thống bảo vệ chống “giao hội” phóng giả tên lửa của đối phương.
Theo dự kiến, DDM NG sẽ được ứng dụng cùng hệ thống tự bảo vệ tiên tiến DIRCM cho máy bay tiêm kích Rafale. Hệ thống tự bảo vệ DIRCM này là một thiết bị chiếu sáng bức xạ hồng ngoại có khả năng phát hiện mục tiêu phóng giả của đối phương.
Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)
Theo bạn, vì sao Triều Tiên phóng tên lửa Unha-3