Hai vụ xả súng liên tiếp trong một buổi sáng

Thế giớiThứ Tư, 31/03/2010 02:29:00 +07:00

Hai vụ xả súng làm bốn người thiệt mạng, trong đó có một người chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng, và năm người bị thương.

Hai vụ xả súng liên tiếp xảy ra sáng 31/3 (giờ Việt Nam) tại phía Đông Nam thủ đô Washington D.C đã làm bốn người thiệt mạng, trong đó có một người chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng, và năm người bị thương.

Nguồn tin cảnh sát cho biết một vụ xảy ra tại đường Galveston khiến một thanh niên bị thương. Trong vụ thứ hai xảy ra tại đường Brandywine và S Capitol cách đó không xa có tám người bị bắn.

Hiện trường vụ xả súng. (Nguồn: Washingtonpost.com). 
Trong lúc truy đuổi thủ phạm, hai xe cảnh sát cũng bị nạn làm năm cảnh sát bị thương.

Truyền hình địa phương đưa tin các nạn nhân đều còn rất trẻ, hầu hết ở độ tuổi từ 20-30 và một thiếu niên.

Sau khi thực hiện vụ xả súng, những kẻ tình nghi đã bỏ chạy sang bang Maryland.

Một khẩu súng trường tự động AK-47 được tìm thấy gần hiện trường và được cho là bị những kẻ tình nghi vứt lại khi tẩu thoát.

Cảnh sát địa phương cho biết ba đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ động cơ của các vụ xả súng này.

Theo Vietnamplus
 

Bình luận
vtcnews.vn