Nga công bố nghi phạm đánh bom tàu điện ngầm

Thế giớiThứ Tư, 31/03/2010 01:58:00 +07:00

Cảnh sát Nga hôm qua công bố ảnh hai phụ nữ bị ngờ đã thực hiện vụ đánh bom tự sát ở ga điện ngầm Matxcơva khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.

Cảnh sát Nga hôm qua công bố ảnh hai phụ nữ bị ngờ đã thực hiện vụ đánh bom tự sát ở ga điện ngầm Matxcơva khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.

Truyền hình quốc gia Nga dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Matxcơva Viktor Biryukov cho hay họ đang tìm kiếm ba người khác bị nghi là đồng phạm của những kẻ tình nghi này. Trong số đó có một người đàn ông tới từ Bắc Kavkaz, hai người khác là phụ nữ, 22 và 45 tuổi.

Hai nữ nghi phạm đánh bom tàu điện ngầm Nga. Ảnh: Russian State TV. 
Cảnh sát cũng tin rằng phiến quân Chechnya có thể đứng đằng sau vụ việc dù chưa có bên nào nhận trách nhiệm.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết Matxcơva sẽ "lập lại trật tự bằng việc sử dụng vũ lực" trong khu vực, gọi đây là một phần "trong chiến dịch loại trừ khủng bố và kẻ cướp".

Còn Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh, việc bắt những kẻ đứng đằng sau vụ đánh bom tự sát vừa qua là "vấn đề danh dự" đối với lực lượng hành pháp nước này.

"Trong vụ này, chúng ta biết là chúng đang lẩn trốn, nhưng việc lôi chúng từ dưới đáy cống lên, đưa ra ánh sáng chính là vấn đề danh dự của các cơ quan hành pháp", AP dẫn lời Putin phát biểu với các quan chức Nga hôm qua.

Trong khi đó, ban lãnh đạo nước cộng hòa Chechnya được Nga hậu thuẫn tuyên bố trên một bài báo rằng những kẻ khủng bố dân thường vô tội phải bị "đầu độc". "Khủng bố phải bị truy đuổi, bị đầu độc giống như lũ chuột, chúng phải bị tiêu diệt", tổng thống nước cộng hòa Ramzan Kadyrov viết trên tờ Izvestia, một ngày sau vụ đánh bom trong hai ga điện ngầm.

Đặc nhiệm Nga quan sát một người đàn ông đặt hoa tưởng niệm ở khu vực xảy ra vụ đánh bom. Ảnh: AP. 
Hôm qua, người Nga tiến hành tưởng niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở hai ga điện ngầm Matxcơva hôm 29/3. Ngoài 39 người chết, 70 người đang được điều trị trong bệnh viện.

Hai nhà ga trung tâm ở Matxcơva mở cửa vào chiều 29/3, sau gần một ngày ngừng hoạt động vì vụ khủng bố. An ninh quanh hệ thống tàu điện ngầm được tăng cường.

"Các điều tra ban đầu cho thấy hành động khủng bố này được thực hiện bởi một nhóm khủng bố từ Bắc Kavkaz", Alexander Bortnikov thuộc cơ quan an ninh Nga FSS cho hay.

Vụ nổ nhằm vào hai nhà ga ngay giữa trung tâm thủ đô. Hai nghi phạm thực hiện vụ đánh bom cách nhau chỉ 40 phút, bắt đầu vào đúng giờ cao điểm. Có khoảng 500.000 người đi lại bằng tàu điện ngầm quanh thành phố vào lúc đó.

Tổng hợp theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn